- Trong thời đại hiện nay, việc học tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Và nếu bạn nằm trong số những người chưa tận dụng những năm tháng tuổi trẻ để học tiếng Anh thì có lẽ đây sẽ là điều đầu tiên bạn cảm thấy nuối tiếc nhất.

Khi còn là sinh viên, khoảng thời gian từ 4-5 năm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để học tập, để trau dồi kiến thức và để làm những điều mới mẻ, dám thử, dám sai. Có những người thật sự đã tận dụng thời gian đó một cách có ích bằng cách tự học tích lũy kiến thức chuyên môn, tự học tiếng Anh và các kỹ năng mềm khác.

Tại sao thời còn là học sinh, sinh viên lại là thời điểm học tiếng Anh tốt nhất?

Bởi vì vào lúc này bạn chưa phải vất vả cơm áo gạo tiền, chưa phải lo lắng đủ thứ, chưa phải đối diện biết bao khó khăn của cuộc sống. Nếu xét theo nấc thang phát triển thì bạn đang ở giai đoạn giữa, đó là giai đoạn bạn đang có thể lực tốt nhất và đương nhiên kèm theo đó là một bộ não minh mẫn dễ tiếp thu kiến thức nhất. Ở giai đoạn này, con người có sự tò mò và có điều kiện để học tập, để thử và sai lầm mà không phải lo lắng quá nhiều. Lúc này, chúng ta là đại gia thời gian và chỉ có một mối quan tâm hàng đầu là học. Những thứ còn lại thì đa phần được bố mẹ lo lắng giúp bạn.

{keywords}

Tiến thêm một bậc nữa, khi chúng ta là những con người trưởng thành. Đó là lúc chúng ta đang phải làm việc hàng ngày để tự hạch toán chi tiêu cho chính bản thân mình và thậm chí là thêm một thậm chí là hai người nữa nếu như chúng ta có một gia đình cho riêng mình. Vậy là cùng một lúc chúng ta phải sắm thật nhiều vai trò. Chúng ta đương nhiên vẫn có một quỹ thời gian như thế.

Thế nhưng lúc này đây, “đại gia thời gian” phải tiêu xài thời gian cho đủ thứ việc. Này nhé, “khoản cứng” là 8 tiếng thậm chí hơn là hơn đã phải dành cho việc đi làm kiếm cơm, ngủ ít nhất 7 tiếng vì bạn sẽ không muốn mình tạm biệt cuộc sống sớm hơn những người bạn đồng trang lứa. 24 tiếng giờ chỉ còn lại 9 tiếng. 9 tiếng này chúng ta mất 2 tiếng cho việc đi lại, tắm giặt, ôi lại mất thêm 1 tiếng nữa cho việc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa vì bạn đã có gia đình và không thể ăn uống kiểu một mình “ta với ta” được. Suýt chút quên bạn còn phải dành thời gian chăm sóc con nhỏ, dạy chúng học bài hoặc nếu chúng quá “quấy” thì rất có thể là bạn sẽ mệt phờ và mất đi cả buổi tối. Và cứ thế hàng ngày cái vòng xoay đó tiếp tục lặp lại vậy thì thời gian dành cho việc học tiếng Anh sẽ là lúc nào?

Bạn đừng thắc mắc tại sao lại phải học tiếng Anh nhé. Bạn không cần học tiếng Anh cũng có việc làm cơ mà? Và mức lương đó bạn thấy vô cùng ổn và không cần phải học thêm gì nữa. Nếu bạn cảm thấy như vậy là ổn thì bạn đã đúng và cả sai nữa. Mức lương đó hiện tại là chấp nhận được nhưng đến một thời điểm nào đó khi ai cũng giỏi tiếng Anh thì bạn đã trở thành người tụt hậu và khi đó bạn chỉ có thể nhìn những người trẻ hơn bạn - những người học tiếng Anh giỏi nhận được mức lương cao hơn bạn rất nhiều lần và có cơ hội đi những nơi mà bạn chỉ có thể mơ ước.

Bởi vậy, khi còn trẻ và khỏe, khi còn là sinh viên, hãy học tiếng Anh cho thật tốt. Học ở đâu không quan trọng vì thời gian quyết định bạn tiến bộ đến đâu chính là thời gian tự học. Tự học tiếng Anh khi còn là sinh viên sẽ quyết định tương lai sau này của bạn!

Phương Anh (tổng hợp)

10 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến đôi mắt

10 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến đôi mắt

"Eyes" (đôi mắt) được sử dụng trong một số thành ngữ tiếng Anh để diễn đạt những ý nghĩa rất thú vị.

“Off the deep end” có nghĩa là gì?

“Off the deep end” có nghĩa là gì?

“Deep end” trong tiếng Anh có nghĩa là chỗ có độ sâu cao nhất trong bể bơi.

10 danh từ tập hợp tiếng Anh ít người biết đến

10 danh từ tập hợp tiếng Anh ít người biết đến

Danh từ tập hợp là những danh từ để chỉ một nhóm người, bầy đàn động vật, cây cối... Dưới đây là 10 danh từ tập hợp rất hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh.