Ngày 4/3, tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học theo lĩnh vực năm 2020. Trong bảng xếp hạng này có tên 4 đại diện của Việt Nam là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Cần Thơ.

Cụ thể, trong bảng xếp hạng nhóm ngành Toán học, Việt Nam có 2 đại diện lọt vào tốp 500 là ĐH Quốc gia Hà Nội xếp hạng 401-450, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp 451-500.

Ở nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí, Hàng không và Chế tạo, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đứng ở vị trí 351-400. Như vậy, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tăng 100 bậc so với năm ngoái, từ vị trí thứ 451-500.

Trường này cũng xếp vị trí 351-400 thế giới nhóm ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, tăng 50 bậc so với năm ngoái (401-450). Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong lĩnh vực này.

Ở nhóm ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội ở vị trí 451-500; ĐH Quốc gia Hà Nội ở vị trí 501-550; ĐH Quốc gia TP.HCM ở vị trí 551-600. Đây là lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM lọt vào bảng xếp hạng nhóm ngành này.

{keywords}
Các trường ĐH Việt Nam lọt vào tốp 500 Nhóm ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin

Ở bảng xếp hạng ngành Vật lý và Thiên văn học, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục có mặt với vị trí 551-600.

Với bảng xếp hạng nhóm ngành Nông lâm nghiệp, Việt Nam có đại diện là Trường ĐH Cần Thơ xếp vị trí 251-300, xếp khá cao so với các nhóm ngành được xếp hạng của ĐH Việt Nam.

Bảng xếp hạng đại học thế giới của QS đánh giá 48 nhóm ngành theo 5 lĩnh vực, gồm Nghệ thuật và Nhân văn, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Đời sống và Y học, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Quản lý. Bảng xếp hạng năm 2020 đưa vào danh sách 1.368 trường từ 158 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các chỉ số đánh giá của bảng xếp hạng năm nay tập trung vào 4 tiêu chí: Uy tín trong giới học giả, uy tín đối với nhà tuyển dụng, số trích dẫn trung bình trên một bài báo và chỉ số H-index (đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học).

Thúy Nga

2 ĐHQG Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học thế giới về học thuật

2 ĐHQG Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học thế giới về học thuật

 Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục lọt Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities), do Tạp chí U.S News & World Report (Mỹ) công bố ngày 21/10.