He Jiankui, nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã chỉnh sửa gien của 2 bé gái sinh đôi giúp chúng không bị nhiễm virus HIV từ người bố, đã có những chia sẻ về quy trình chỉnh sửa gien và quan điểm của ông về vấn đề này.
Ông He cho rằng, y học nên coi việc chỉnh sửa gien là một công nghệ để chữa các loại bệnh di truyền. Nhà khoa học này cũng khẳng định rằng ông không ủng hộ việc sử dụng chỉnh sửa gien để làm những việc khác ngoài chữa bệnh.
Ông He lập luận rằng, chỉnh sửa gien chỉ là một bước tiến của thụ tinh trong ống nghiệm, và trước kia khi đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời cũng từng gây ra nhiều phẫn nộ trong xã hội.
Mới đây, rộ lên những tin đồn cho rằng ông có thể đối mặt với án tử hình vì tội tham nhũng và hối lộ. Hiện tại, cảnh sát luôn canh gác xung quanh căn hộ của ông. Không rõ nhà khoa học này đang bị quản thúc tại gia hay đang được bảo vệ.
Việc ông He công bố đã chỉnh sửa gien của 2 bé gái sinh đôi đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khoa học.

Nguyễn Thảo - Như Quỳnh

Nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố tạo ra em bé biến đổi gien đầu tiên trên thế giới

Nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố tạo ra em bé biến đổi gien đầu tiên trên thế giới

Một nhà khoa học người Trung Quốc vừa tuyên bố ông đã tạo ra những con người biến đổi gien đầu tiên trên thế giới trong phòng thí nghiệm của mình.