Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội trao chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Buổi trao lễ chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện vào đúng ngày khai giảng năm học mới của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ngày 27/9.

Trường có 52/61 tiêu chí (tỉ lệ 85,2%) đạt yêu cầu.  

{keywords}
Trường ĐH Công nghiệp HN nhận chứng nhận kiểm định chất lượng.

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài đối với Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội bắt đầu từ sáng ngày 3/6. Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội đã thực hiện theo quy trình và bộ tiêu chí hết sức nghiêm ngặt.

"Việc trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục là sự đánh giá, công nhận đối với cơ sở vật chất, công tác quản lý, công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập,... của đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường đạt chuẩn kiểm định quốc gia" - PGS Trần Đức Quý chia sẻ.

"Đây là kết quả quan trọng, rất đáng tự hào đối với nhà trường, giúp nhà trường định vị được vị thế và thương hiệu, tiếp tục có những cải tiến, đầu tư phù hợp phát triển nhà trường trên tầm cao mới trong xu thế hội nhập quốc tế".

Theo danh sách công bố chính thức trên website của Bộ GD-ĐT, hiện tại, chỉ mới có 30 trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Giá trị của chứng nhận kiểm định này sẽ kéo dài trong 5 năm.

Ngoài ra, hiện Bộ GD-ĐT đã ban hành thông tư mới về các tiêu chí kiểm định chất lượng đại học với hệ thống tiêu chuẩn tiêu chí mới. 

Tuy nhiên, những trường thực hiện kiểm định chất lượng trước thời điểm 31/12/2017 thì vẫn tiếp tục được công nhận theo bộ chuẩn hiện hành và có giá trị tương đương.

Lê Văn