Thấy 3 bạn hụt chân rơi xuống nước sâu, Khánh nhảy xuống đưa được 2 bạn lên. Em bơi ra định cứu bạn còn lại thì bị suối cuốn trôi cả hai.

Sáng 14/3, thầy Nguyễn Văn Liễn, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, nhà trường đang đề nghị Trung ương Đoàn xem xét truy tặng danh hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho em Trần Duy Khánh, lớp 10/7.

{keywords}
Em Trần Duy Khánh đã tử vong sau khi cứu bạn cùng lớp bị đuối nước (Ảnh: Hà Nam)

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/3, Khánh cùng nhóm bạn đi chặt tre làm cổng trại chào mừng ngày 26/3. Sau khi chặt xong, em cùng hơn 10 học sinh khác cùng lớp rủ nhau tắm suối tại cầu Rù Rì (giáp giới giữa xã Bình Quý, huyện Thăng Bình và xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn).

Trong lúc tắm, Trí , Trinh và Triệu bất ngờ bị hụt chân xuống vũng nước sâu. Thấy các bạn chới với dưới suối, Khánh liền nhảy xuống cứu.

Sau khi đưa được Trinh và Triệu lên bờ, Khánh tiếp tục nhảy xuống suối để hi vọng tiếp tục cứu được Trí. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và đuối sức nên cả hai đều bị nhấn chìm.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể hai em đã được trục vớt lên bờ và đưa về nhà để lo hậu sự.

{keywords}
Bạn bè cùng lớp đến thắp hương cho Khánh. Hiện nhà trường đang đề nghị Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ để vinh danh học sinh này.

Trưa ngày 14/3, toàn thể thầy cô cùng nhiều em học sinh và chính quyền địa phương đã đến thắp hương cho hai học sinh xấu số. 

Trước đó, trong buổi lễ chào cờ sáng 14/3, ông Liễn cũng đã tuyên dương hành động xả thân cứu người của em Khánh trước toàn trường.

  • Hà Nam - Cao Thái