- Các học sinh ở Trường nam sinh Bắc Palmerston đã có màn chia tay ấn tượng với người thầy giáo về hưu của mình bằng một điệu múa truyền thống.

Vào ngày chia tay thầy John Adams hàng trăm nam sinh tại trường Bắc Palmerson đã quyết định chia tay thầy người thầy sau 30 năm gắn bó với ngôi trường bằng điệu múa haka truyền thống của người Maori (New Zealand).

Haka là một điệu múa truyền thống thường được người Maori sử dụng trước các cuộc chiến như một cách phô diễn sức mạnh của dân tộc mình.

Điệu múa này bắt đầu được biết tới rộng rãi vào cuối thập niên 80 khi đội tuyển bóng đá New Zealand trình diễn trong chuyến lưu diễn của mình.

Điệu múa này cũng được dùng để chào đón những người đặc biệt hay thừa nhận những thành tựu lớn hay những dịp đặc biệt.

Theo ông DM Bovey, Hiệu trưởng Trường nam sinh Bắc Palmerston, John Adams là giáo viên giảng dạy về khoa học và nông nghiệp tại trường từ năm 1986 và phương pháp giảng dạy đặc biệt của Adams học sinh lớp ông dạy có kết quả học tập rất cao.

Hà Phương