Nhà trường cấm đi xe máy, nhưng nếu bạn là phụ huynh có con học cấp 3 thì bạn sẽ biết.  Học sinh học tối ngày liệu còn có sức đạp xe đạp đi về nhà không?

Họ tên:  Đào Đình Hoàng
Gửi lúc: 26/02/2011 15:54:33 PM
Tiêu đề: Nên cho đi


Cá nhân tôi cho rằng, bằng lái xe máy nên cho xuống thành 16 tuổi để học sinh cấp 3 đủ tuổi được đi.

Nếu thế, vấn đề sẽ giải quyết hơn là cấm học sinh đi xe máy.

Quy đinh 18 tuổi được thi bằng lái xe A1 đã quá cũ, vì nước ta đang phát triển và văn hóa cũng cao hơn xưa rất nhiều rồi.

Nếu cho học sinh đi xe máy thì chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh thôi.

Nhà trường cấm đi xe máy, nhưng nếu bạn là phụ huynh có con học cấp 3 thì bạn sẽ biết.

Học sinh học tối ngày liệu còn có sức đạp xe đạp đi về nhà không?

Và nếu bạn nghĩ, học sinh đi xe phóng nhanh vượt ẩu thì xin hãy suy nghĩ lại. Đó chỉ là một bộ phận học sinh thôi.

Từ tháng 3, Hà Nội sẽ thí điểm cấm học sinh cấp 3 đi xe máy đến trường và phạt nặng việc dùng điện thoại sai mục đích.

Hiện tượng học sinh đi học bằng xe máy, trong số đó không ít người vi phạm luật giao thông và hiện tượng sử dụng điện thoại di động của học sinh đang làm đau đầu các nhà quản lý.

Nên ứng xử với hiện tượng này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn.