- Sáng ngày 12/9, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) công bố 60 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu qua các thời kỳ.

Theo PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), tháng 11/2017 nhà trường kỉ niệm 60 năm hình thành và phát triển. 

Trường đang thực hiện các giải pháp nhằm khẳng định định hướng, chiến lược và triển vọng phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, hướng đến một đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời trường khẳng định tính đúng đắn của triết lý giáo dục "Giáo dục toàn diện - Khai phóng - Đa văn hóa".

{keywords}
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, dịch giả của nhiều sách triết học kinh điển, là một trong 60 gương mặt tiêu biểu của trường. Nguồn ảnh: Doanhnhan.net

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM được thành lập năm 1957, tới nay trường đã trải qua ba thời kỳ gồm: Thời kỳ 20 năm hình thành và định vị Văn Khoa (1957-1975): Đại học Văn Khoa (thuộc Viện ĐH Sài Gòn); Thời kỳ 20 năm phát triển khoa học cơ bản về Khoa học xã hội (1975- 1995): Khối Khoa học xã hội- ĐH Tổng hợp TP.HCM; Thời kỳ tạo dựng vị thế Khoa học xã hội và Nhân văn trong phát triển, hội nhập từ năm 1996 đến nay: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

Nhà trường công bố danh sách 60 cựu sinh viên tiêu biểu Trường ĐH Văn khoa - Trường ĐH Tổng hợp - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc 4 lĩnh vực gồm Khoa học giáo dục, Chính trị xã hội, Kinh tế, Văn hóa – Nghệ thuật.

Lĩnh vực Chính trị Xã hội: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Trương Tấn Sang - Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Lê Thanh Hải - Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Võ Thị Thắng - Người phụ nữ được mệnh danh “Nụ cười chiến thắng”;  Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Ku Su Jeong - nhà hoạt động xã hội; Nguyễn Văn Đua – Nguyên Phó Bí thư thường trực TP.HCM,  Huỳnh Thành Lập - Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM; Lê Quang Lộc – liệt sĩ; Nhất Chi Mai; Nguyễn Ngọc Phương – liệt sĩ; Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bùi Văn Toản -  Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

{keywords}

Lĩnh vực Khoa học Giáo dục: Ahn Kyong Hwan – GS tại ĐH Chosun Gwangju, Hàn Quốc; PGS Trịnh Doãn Chính; TS Địa lý Trương Thị Kim Chuyên; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng; TS Huỳnh Minh Đức; PGS.TS Nguyễn Quang Điển; TS Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu; PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp; TS Văn chương Việt Hán Nguyễn Khuê; TS Sử học Nguyễn Nhã; TS Nguyễn Tri Tài; GS.TS Huỳnh Như Phương; GS Nguyễn Văn Sâm; Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn; Nhà biên khảo và sử học Nguyễn Quyết Thắng.

Lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển; Đạo diễn Nguyễn Trung Hiếu; Nhà thơ Trương Nam Hương; Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết; Nhạc sĩ Tôn Thất Lập; Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến; Cựu diễn viên Võ Sông Hương; Nhà văn Dương Thụy Phương Khanh; Cố Nhạc sĩ Trương Quốc Khánh; Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Kiệt; Nhà thơ Thái Thăng Long, Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân; Nhà văn Bích Ngân; Nhà thơ Lê Minh Quốc; Nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Hải Phượng; Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy; Đạo diễn Hồ Ngọc Xum.

Lĩnh vực Kinh tế: Đoàn Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty TNHH Tư vấn Việt Nam; Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng giám đốc thường trực tập đoàn Hưng Thịnh; Lâm Thị Thúy Hà  - 1 trong 30 tài năng trẻ của Châu Á do Fobes bình chọn; Trần Văn Liêng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ca cao Việt Nam; Phạm Phú Quốc – Tổng giám đốc Công ty đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM;  Đinh Quang Hùng – Tổng giám đốc Công ty Bao bì Tín Thành; Võ Thành Tân – Tổng giám đốc doanh nghiệp sách Thành Nghĩa; Trần Văn Tấn - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Vĩnh Phúc; Nguyễn Phi Vân – Chuyên gia lĩnh vực nhượng quyền, thành viên sáng lập và phát triển Công ty World Franchise Assocites khu vực Đông Nam Á;  Lư Nguyễn Xuân Vũ – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Kinh tế Dân tộc TP.HCM.

Theo ông Võ Văn Sen, 60 cựu sinh viên tiêu biểu là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho thành tựu đào tạo của nhà trường được hội đồng bình chọn lựa chọn rất kỹ lưỡng. Việc bình chọn gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu khẳng định thành quả của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội và khơi dậy và phát huy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của các thế hệ sinh viên trường trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các cựu sinh viên tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển vào sáng ngày 20/11. Thông tin của các cựu sinh viên tiêu biểu cũng sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu của trường.

Lê Huyền