- Công đoàn Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, định hướng nhà giáo tạo sự đồng thuần với chủ trương của thành phố trong vấn đề về khu đô thị Thủ Thiêm.

Chủ tịch TP.HCM: Thực tâm muốn giải quyết 'chuyện' Thủ Thiêm

Hơn 2.000 hộ dân Thủ Thiêm gửi đơn kiến nghị sau thanh tra

Kiểm điểm tập thể UBND TP.HCM về sai phạm ở Thủ Thiêm

Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục TP HCM vừa yêu cầu công đoàn cơ sở các trường nắm bắt tình hình cán bộ, nhà giáo và người lao động về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

{keywords}
Người dân Thủ Thiêm bức xúc về quy hoạch đất đai (Ảnh: Văn Đức)

Công đoàn các đơn vị phải kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận trong cán bộ, nhà giáo và người lao động; nắm chắc nội dung, thường xuyên tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Thành phố liên quan đến việc thực hiện các dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án khác còn khiếu nại đông người, kéo dài trên địa bàn một số quận, huyện.

Khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2, nằm bên bên bờ sông Sài Gòn và cách trung tâm TP.HCM khoảng 300. Vừa qua, Thanh tra Chính phủ có thông báo 1483 kết luận về những sai trong quá trình quy hoạch dự án, phá vỡ quy hoạch Thủ tướng phê duyệt. Nhiều cá nhân liên quan tới sai phạm.

Hiện tại, Chính quyền TP.HCM đang nỗ lực giải quyết. Ngày hôm qua chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã gặp gỡ người dân trong ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm để giải quyết khiếu nại về vấn đề Thủ Thiêm,

LH