Chương trình trao học bổng Lawrence S. Ting đã chắp cánh cho nhiều học sinh vươn cao trên con đường học tập và phát triển năng khiếu bản thân.

Khởi nguồn nhân rộng tình yêu thương

Chương trình trao học bổng Lawrence S. Ting là một trong những hoạt động thường niên do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức suốt 12 năm qua thông qua Quỹ Lawrence S. Ting. Từ đây, rất nhiều các bạn trẻ tài năng đã được hỗ trợ thêm về mặt vật chất cũng như sự động viên về mặt tinh thần để có thêm điều kiện phát triển hơn nữa trong sự nghiệp học vấn.

Em Phạm Tuấn Huy, cựu học sinh trường THPT Năng Khiếu - Đại học Quốc Gia TP.HCM đã chia sẻ: “Học bổng thực sự là nguồn động viên lớn đối với chúng em, giúp cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn bớt âu lo về tài chính để vững bước trên con đường học tập, động viên những bạn học giỏi, giỏi hơn nữa để chung tay xây dựng quê hương và khuyến khích những bạn tích cực tham gia công tác xã hội mang nhiều niềm vui có ích hơn nữa cho cộng đồng”.

{keywords}

Những suất học bổng chính là lời động viên, nhắc nhở HS - SV cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để giúp ích cho gia đình và xã hội

Trong 12 năm qua, ngoài các suất học bổng được trao trực tiếp cho các em HS - SV có thành tích học tập xuất sắc trong Lễ Trao học bổng diễn ra hàng năm tại TP.HCM, Quỹ Lawrence S. Ting còn thông qua các Quỹ, Hội khuyến học, Hội từ thiện của 63 tỉnh thành trên cả nước để trao hàng chục ngàn suất học bổng đến các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, ở vùng sâu - vùng xa…

Có mặt tạo Lễ trao học bổng dành cho HS - SV nghèo, khuyết tật, hiếu học năm học 2017 - 2018 do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tổ chức vào ngày 28/07/2017, em Mai Văn Hiền - SV trường Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ: “Những học bổng này mang lại cho chúng em niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống vì biết rằng bên chúng em luôn có những tấm lòng đồng cảm, thấu hiểu. Học bổng còn cho chúng em bài học đẹp đẽ về sự cống hiến, là khởi nguồn nhân rộng tình yêu thương”.

{keywords}

Em Mai Văn Hiền - sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM chia sẻ trong ngày nhận học bổng do Quỹ Lawrence S. Ting tài trợ thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM

Hàng ngàn bài giảng điện tử được đưa vào kho E-Learning quốc gia

Cùng với học bổng Lawrence S. Ting, chương trình tài trợ cho ngành Tin học Việt Nam với tên gọi “Tiến bước cùng IT” từ tháng 7/2006. Trước thực trạng thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị của ngành IT vào thời điểm ấy, Quỹ Lawrence S. Ting đã thực hiện bước đi đầu tiên là trao tặng phòng máy vi tính cho các trường. Từ năm 2006 đến năm 2009, Quỹ Lawrence S. Ting đã trao tổng cộng 122 phòng máy, với gần 3.000 máy vi tính đến 96 trường trên cả nước, tổng giá trị trên 37 tỷ đồng.

Từ năm 2009 chương trình “Tiến bước cùng IT” đã bước sang giai đoạn 3 với việc phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E - Learning”. Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning lần thứ 4. Cuộc thi có sự tăng vọt về số lượng khi đã nhận được hơn 12.000 bài dự thi so với khoảng 3.000 bài của những lần thi trước. Từ cuộc thi lần này, gần 5.000 bài giảng điện tử từ cuộc thi cũng đã được đưa vào kho e-Learning quốc gia để phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của giáo viên, học sinh. (Link tham khảo: https://elearning.moet.edu.vn/)

Được biết, trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên là trường đạt 1 giải nhất cá nhân và 1 giải tập thể. “Đặc biệt, tỷ lệ 100% giáo viên của trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy mới thật sự là kết quả lớn hơn, đó cũng chính là thành công mà chương trình “Tiến bước cùng IT” đã mang đến cho trường”, thầy Trần Văn Hưng - hiệu trưởng nhận xét.

{keywords}

Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning lần thứ 4 có sự tăng vọt về số lượng khi đã nhận được hơn 12.000 bài dự thi so với khoảng 3.000 bài của những lần thi trước

Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting còn chủ động phối hợp với Khoa Điện tử Viễn thông thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tài trợ 604 bộ thiết bị kết nối kính hiển vi và máy vi tính cho các trường THCS, THPT và một số bệnh viện trên cả nước.

“Đến nay đã là năm thứ 12 và lần thứ 15 Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting thực hiện sứ mệnh hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam với tổng số tiền tài trợ là 149,4 tỷ đồng. Đây chắc chắn không phải là điểm dừng vì Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển nguồn nhân lực trẻ, góp phần thúc đẩy, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh hơn” - ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, chia sẻ.

Lễ trao học bổng Lawrence S.Ting lần thứ 15 và Trao tài trợ năm 2018

Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/9/2017, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Tại buổi lễ, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting sẽ trao 375 suất học bổng cùng với các khoản tài trợ cho các Quỹ, Hội khuyến học của nhiều địa phương với tổng số tiền hơn 8,46 tỷ đồng.

Nhân dịp này Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Vừ A Dính và UBND tỉnh Bình Thuận cũng trao bằng khen cho tập thể và 02 cá nhân của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Kim Phan