Theo thông báo của một số trường, điểm thi của nhiều thí sinh đã tăng lên khá nhiều sau khi phúc khảo, trong đó, có thí sinh tăng tới 5,75 điểm.

Đó là trường hợp của một thí sinh dự thi tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM có điểm môn Toán tăng từ 1,75 lên 7,5 điểm. Cũng tại trường này, có 41 thí sinh có điểm thi tăng sau phúc khảo từ 0,25 đến 5,75 điểm.

Trường Đại học Sài Gòn có 18 bài thi được tăng điểm, với mức tăng cao nhất là 3,75 điểm. Trong đó, có 16 trường hợp do chấm sót ý, 2 trường hợp nhập điểm và cộng điểm sai.

Các thí sinh muốn biết điểm phúc khảo chỉ cần truy cập vào mã số đăng ký dự thi của mình trên mạng, hoặc cũng có thể xem điểm tại nơi nộp đơn phúc khảo.

(Theo Chuyển động 24h/VTV)