- Ông Hồ Ngọc Cảnh, thí sinh cao tuổi nhiều năm thi tốt nghiệp THPT ở Bến Tre vừa nhận được thông báo chính thức là có kết quả đỗ.

Ngày 26/7, Sở GD - ĐT tỉnh Bến Tre thông tin ông Cảnh chính thức thi đậu tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay.

{keywords}

Qua 3 lần thi, ông Cảnh đã đỗ tốt nghiệp THPT

Cụ thể, điểm trung bình và điểm tổng kết học bạ của ông Cảnh được 4,75. Theo quy định, thí sinh lớn tuổi tham dự kỳ thi THPT quốc gia được ưu tiên cộng 0,25. Do đó ông Cảnh vừa đủ điểm đỗ.

Ông Cảnh sinh năm 1945, sống ở  ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp, ông Cảnh “lai kinh ứng thí”.

Hai lần thi trước, ông không thành công và lần này ông đã toại nguyện.

Ông Cảnh cho biết, “tôi sẽ tiếp tục học lên cao nữa. Mơ ước của tôi là học để mở phòng khám đông y chữa bệnh, và người nghèo tôi sẵn sàng chữa bệnh miễn phí”.

Ông Cảnh từng thi đậu tú tài (lớp 11) vào năm 1968. Tuy nhiên vì điều kiện khi đó chiến tranh và hoàn cảnh gia đình nên ông bị gián đoạn việc học hành. Sau đó ông bước vào làm kinh tế, từng giữ chức giám đốc một xí nghiệp gỗ của Nhà nước tại địa phương.

Những năm sau này, ông Cảnh tham gia vào Chi hội đông y xã Tân Thanh, được cử đi học lớp sơ cấp về đông y.

Vì điều kiện mở phòng khám là tối thiểu cùa bằng THPT, ông Cảnh bắt đầu đầu nhem nhóm ước mơ đi học trở lại. Ông đã đến trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện đăng ký đi học và phải đến lần thi năm nay ông mới đạt được nguyện vọng của mình.

Theo ông Cảnh, phấn đấu sắp tới là ông sẽ tiếp tục học lên lớp trung cấp đông y.

Nguyễn Phương - Anh Sinh