Sau vài năm, hầu hết các em sẽ lập tài khoản mạng xã hội đầu tiên. Nhưng một số trường học ở Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi về việc có nên cho trẻ mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại vào lớp học không. Nhiều nghiên cứu được đưa ra trong những năm gần đây về chứng lo âu, căng thẳng, thiếu tự tin, tự tử ở thanh thiếu niên đang gia tăng.

Graham Dugoni, 32 tuổi chế tạo một thiết bị có tên Yondr, về cơ bản là một chiếc túi đựng điện thoại thông minh có khóa. Người dùng chỉ cần thả điện thoại vào, túi sẽ khóa và chỉ có thể mở lại bằng một nam châm lớn.

Yondr đã phối hợp với hơn 1.000 trường học trên khắp nước Mỹ, Canada và châu Âu. Mức giá áp dụng Yondr ở các trường học dao động từ 15-30 USD/ học sinh, phụ thuộc vào số lượng học sinh trong trường.

PV

'Bộ GD-ĐT cần làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp'

'Bộ GD-ĐT cần làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp'

Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ GD-ĐT làm rõ việc cho sử dụng điện thoại trong lớp học như là thiết bị hỗ trợ hoạt động học có được coi là chính sách chung không? Nếu là chính sách chung thì phải áp dụng thống nhất trong cả nước.