- Chiều 30/3, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Trọng Phu, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bát Xát cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc học sinh tiểu học bị đánh, cô giáo đã bị đình chỉ nhiệm vụ đứng lớp. Cô giáo đã có bản tường trình vụ việc.

Theo ông Phu, bản tường trình cô Trần Thị Thu Trà thuật lại: Vì cũng lo cho chất lượng của lớp và của từng học sinh - nên có một số em học chậm quá mà bản thân cô không kiềm chế được nên cô đã có hành động ngược với đạo đức nghề giáo.

{keywords}

Ông Vàng A Khé (Trưởng Công an xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết, cháu Phàn Chung Thủy vẫn đang được điều trị (Ảnh: Nhị Tiến)

Để dẫn đến sự việc cháu Phàn Chung Thủy phải điều trị, ngành giáo dục đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong đó, một số báo nêu cô đánh vào mặt - tuy nhiên cô giáo thuật lại "...cô dùng thước gõ vào đầu". Sau đó, học sinh vẫn lên lớp.

Vẫn theo ông Phu khi phát hiện mắt sưng, kêu đau thì cô tìm mật gấu xoa cho học sinh dẫn tới có phản ứng sưng tím hai mắt như vậy. Tuy nhiên, quan điểm của ngành khi cô giáo có hành vi đánh học sinh sẽ có biện pháp xử lý phù hợp để không tái diễn.

"Hiện, tâm lý cô giáo cũng rất lo lắng, khóc nhiều và hỏi đến là run bần bật" - ông Phu chia sẻ. Ngành giáo dục cũng rất buồn khi phải tiếp nhận và xử lý những vụ việc như thế này.

Đến thời điểm này, ngành đã bố trí giáo viên khác đứng lớp thay thế cô Trà. Hồ sơ vụ việc và bản tường trình của cô giáo đã gửi về Phòng GD-ĐT huyện Bát Xát. Chiều nay, các đơn vị chức năng tiếp tục họp để làm rõ.

Ông Phu cho hay, cô Trà đã có kinh nghiệm đứng lớp hơn 10 năm và rất tâm huyết với nghề. Tuy nhiên, vấn đề đúng - sai phải làm rõ.

Nguyễn Hiền