Thí sinh Lưu Phương Linh (cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội) đánh giá, đề Tiếng Anh hệ chuyên năm nay hay và không quá khó.

"Em tâm đắc nhất là bài luận cuối vì khá thiết thực và gần gũi. Đề yêu cầu viết một đoạn văn bình về việc "Tại sao những nhà hàng hiện nay thay hết ống hút nhựa thành ống hút giấy". 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Năm 2019, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 em hệ cận chuyên. Với tổng số thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, tỷ lệ chọi vào trường là 1/9,6. Nếu tính riêng hệ chuyên, tỷ lệ này lên tới 1/14,5, cao nhất trong các trường chuyên THPT ở Hà Nội.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển nếu dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Năm ngoái, lớp chuyên Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Lớp chuyên Tin học có điểm đầu vào thấp nhất là 24,25 điểm.

Thúy Nga

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư phạm

Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư phạm

 - Sáng 29/5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư phạm đã trải qua bài thi Ngữ văn kéo dài 120 phút.