Tập thể giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) bàng hoàng trước cái chết của Thanh, nam sinh đoạt giải quốc gia. Cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Thầy giáo Mai Anh Dũng - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, giáo viên và học sinh nhà trường đau xót trước cái chết bất ngờ của Nguyễn Vũ Tự Thanh (học sinh lớp 11 chuyên Anh) chết ở tư thế treo cổ. Thanh là học sinh giỏi, ngoan hiền, gần gũi với mọi người, tham gia sôi nổi các hoạt động của trường.

"Năm học 2015-2016, em đoạt huy chương vàng Olympic 30/4, giải nhất cuộc thi tiếng Anh toàn quốc trên Internet lớp 11, giải khuyến khích học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh... Nam sinh này ra đi đột ngột khiến giáo viên và bạn bè cảm thấy luyến tiếc, sốc nặng", thầy Dũng đau xót nói.

{keywords}

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nơi Thanh đang học lớp 11 chuyên Anh. Ảnh: Zing

Theo người dân địa phương, cha mẹ nạn nhân thuộc diện khá giả có hai con trai. Người anh đã tốt nghiệp đại học ra trường làm việc, Thanh là con út trong gia đình.

Dự kiến ngày 12/5 tới, gia đình nạn nhân phối hợp trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức lễ đưa tang Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định cho hay, sau khi nhận thông tin có học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tự tử tại nhà, Sở lập đoàn về thăm viếng, chia sẻ với gia đình học sinh.

"Sáng 8/5, cha mẹ học sinh này chở nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Trước khi đi, thấy con trai mải mê ngồi bên máy tính vào mạng Internet, họ để lại 20.000 đồng để con đi ăn sáng. Khoảng 9h sáng cùng ngày, họ trở về thấy con trai chết ở tư thế treo cổ", ông Liêm nói sau khi trò chuyện với cha mẹ nạn nhân.

Hiện cha mẹ lẫn giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bác bỏ việc nam sinh trầm cảm. Công an Bình Định đang tạm giữ thiết bị máy tính, lưu trữ dữ liệu Internet của Thanh để điều tra làm rõ nguyên nhân về cái chết của em.

(Theo Zing)

Tên nhân vật đã được thay đổi.