- Ngày 25/7, thông tin từ Phòng PA83 cho biết, hiện tại đang thu giữ hồ sơ, tiến hành điều tra thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1998, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) tham gia dự thi kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi Vinh do có nhiều điểm “Bất thường” trong kết quả thi.

Cụ thể, thí sinh Hùng mang số báo danh ((SBD) 7452 phòng thi: số 0123, dự thi tại Cụm thi số 35 do Trường ĐH Vinh chủ trì có điểm thi các môn là: vật lý: 10, hóa: 8, toán: 0, văn: 2,5 và tiếng Anh: 2,13 điểm.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra do ĐH Vinh chủ trì, mọi qui trình trong việc phát đề, ghi số báo danh, mã đề và công tác chấm thi chưa phát hiện sai sót nào.

Ban kiểm tra cụm thi không có cơ sở để kết luận thí sinh Hùng vi phạm qui chế thi tại Cụm thi ĐH Vinh. Vì vậy, đã báo cáo cho cơ quan công an, ban khảo thí quốc gia xác minh vụ việc.

PGS.TS Thái Văn Thành, phó hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, Nghệ An cho biết, đến thời điểm này qua xác minh công tác coi thi, chấm thi đều đúng quy trình, chưa phát hiện vi phạm quy chế. Hội đồng coi thi cụm ĐH Vinh đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an nhận thấy, tại phòng thi số số 0123, có 3 thí sinh tên Hùng và số điểm Vật lý là 10 gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (SBD 7441), Nguyễn Mạnh Hùng (SBD 7442) và Nguyễn Sỹ Hùng (7452) nhưng chỉ có thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng bị điểm liệt môn Toán.

Theo cơ quan Công an, hiện tại vẫn chưa thấy sai sót trong qui trình, phát đề, coi thi, chấm thi và vào điểm thi. Tuy nhiên, trường hợp thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng quay cóp được bài bạn cũng không loại trừ.

Trước đó, trao đổi với báo chí, thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng cũng đã thừa nhận “Khoanh bừa đáp án và ngó bài bạn”.

Hiện tại, Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ và mở rộng điều tra vụ việc.

  • Văn Bình