Đường dây gian lận này hoạt động bằng cách bằng cách mua chuộc các quản trị viên SAT hoặc ACT hoặc mua chuộc các huấn luyện viên thể thao của trường đại học để tạo điều kiện cho sinh viên vào các trường đại học danh tiếng dù năng lực thể thao hay hiểu biết lịch sử ở trình độ nào.

Một số trường học, như Wake Forest, đã đình chỉ các huấn luyện viên bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối dựa vào công văn tòa tuyên bố sáng thứ Ba. Wake Forest là một trong một số trường liên quan, mặc dù không có dấu hiệu nào chứng tỏ chính các trường có liên quan trực tiếp đến đường dây bất hợp pháp này.

 {keywords}

(Đại học Wake Forest)

Theo tòa án, các huấn luyện viên dính líu đến đường dây chạy trường có tổ chức gồm:

• Huấn luyện viên chèo thuyền, John Vandemoer, trường Stanford

• Cựu huấn luyện viên bóng đá, Rudy Meredith, trường Yale

• Cựu huấn luyện viên quần vợt Georgetown Gordie Ernst, hiện công tác ở Rhode Island

• Huấn luyện viên bóng đá nam trường UCLA, ông Jorge Salcedo

• Huấn luyện viên quần vợt nam trường Texas, Michael

• Huấn luyện viên bóng chuyền nữ  trường WakeForest, William "Bill" Ferguson

• Cựu huấn luyện viên bóng đá nữ trường USC, Ali Khosroshahin

• Cựu trợ lý huấn luyện viên bóng đá trường USC, Laura Janke

• Giám đốc thể thao cấp cao hiện tại của trường USC, Donna Heinel

• Huấn luyện viên trưởng đội bóng nước trường USC, Jovan Vavic

Các cá nhân liên quan khác bao gồm:

• Mark Riddell, Giám đốc luyện thi đại học tại Học viện IMG, một trường dự bị đại học tư thục và học viện thể thao ở Bradenton, Fla.

• Igor Dvorskiy, Giám đốc Trường Dự bị Đại học West Hollywood

• Nữ diễn viên Lori Loughlin danh tiếng trong bộ phim sitcom “Full House”

• Nữ diễn nổi tiếng Felicity Huffman trong phim “những bà nội trợ kiểu Mỹ”

Hà Mi (Theo CNN)

“Trùm CEO” đứng sau bê bối gian lận vào đại học hàng đầu Mỹ

“Trùm CEO” đứng sau bê bối gian lận vào đại học hàng đầu Mỹ

Theo CNN, trước những tuyên bố gây sốc về vụ gian lận trong tuyển sinh đại học gồm việc hai nữ diễn viên Lori Loughlin và Felicity Huffman chịu án tù, một CEO khác, William Rick Singer cũng phải đối mặt với mức án 65 năm tù.

Những mánh lới gian lận "chạy" cho con nhà giàu vào trường danh giá

Những mánh lới gian lận "chạy" cho con nhà giàu vào trường danh giá

Quyên góp từ thiện, hồ sơ khám bệnh giả và những tấm ảnh giả là cách để đường dây chạy suất vào đại học có phí đến hàng triệu USD hoạt động ở Mỹ.

50 CEO và ngôi sao đối diện 65 năm tù vì "chạy" vào đại học danh tiếng

50 CEO và ngôi sao đối diện 65 năm tù vì "chạy" vào đại học danh tiếng

CEO William "Rick" Singer đối diện án 65 năm tù, 3 năm quản chế khi khi cầm đầu đường dây nhận tiền để “chạy” cho giới nhà giàu vào các trường đại học danh giá ở Mỹ.

Triệt phá đường dây triệu USD chạy suất vào các đại học danh giá Mỹ

Triệt phá đường dây triệu USD chạy suất vào các đại học danh giá Mỹ

50 nghi phạm gồm những CEO, nhà quản lý doanh nghiệp giàu có, các ngôi sao hàng đầu nước Mỹ đã bị bắt giữ phục vụ quá trình điều tra.