940 vạn thí sinh sẽ tham gia kỳ thi Cao khảo (Gao kao), kỳ thi đại học của Trung Quốc bắt đầu vào hôm nay, 7/6, thông tin từ Tân Hoa Xã cho hay.

Con số này thấp hơn so với năm ngoái 20 ngàn thí sinh. Năm 2015, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi này là 942 vạn.

Bộ Giáo dục nước này cũng vừa ra công văn yêu cầu các cơ quan giáo dục các tỉnh và các đơn vị khảo thí chuẩn bị tốt tất cả công tác phục vụ cuộc thi quan trọng này với mục tiêu học sinh là trung tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh thí sinh Trung Quốc trước ngày diễn ra kỳ thi căng thẳng này.

{keywords}

Ngày 5/6, Trường Trung học Mao Thản Xưởng (Maotanchang), thuộc thị trấn Maotanchang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, tổ chức nghi thức tiễn thí sinh đi thi - truyền thống được thực hiện nhiều năm nay tại trường này. Trường Trung học Maotanchang nổi tiếng với tỉ lệ đậu đại học rất cao, được các phụ huynh Trung Quốc rất tin tưởng gửi con tới học rất đông. Vì thế, nơi đây được mệnh danh là "Công xưởng thi đại học lớn nhất châu Á". (Ảnh: Sina)


{keywords}

Vào lúc 8h8' (giờ đẹp theo quan niệm của Trung Quốc), 42 chiếc xe khách lớn chở theo các học sinh xuất phát rời khỏi cổng trường. Đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường. Trong ảnh là chiếc xe đầu tiên rời khỏi cổng trường trong tiếng hoan hô của các phụ huynh tới tiễn con đi thi. Ảnh: Sina

{keywords}

Các phụ huynh đổ ra hai bên đường rất đông để tiễn con em mình đi thi. Kỳ thi Gao kao tại tỉnh An Huy sẽ diễn ra tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh này. Ảnh: Sina.


{keywords}

Tại tỉnh Thiểm Tây, cảnh sát thành phố Vị Nam sẵn sàng chuẩn bị cho công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Mỗi chiếc xe được dán dòng chữ "Ái tâm hộ khảo" (bảo vệ kỳ thi Gao kao bằng tình thương yêu). (Ảnh: Xinhuanet).

{keywords}
Từ cuối tháng 5, các phụ huynh ở Trung Quốc đã chen chân dâng hương lễ Phật với hy vọng con cái mình sẽ vượt qua được kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. (Ảnh: Sina)

{keywords}
Rất nhiều những cây hương "khổng lồ" được đốt cháy bên ngoài khu vực thờ cúng tại tỉnh An Huy. (Ảnh: Sina)

{keywords}
Một phụ huynh thắp hương cầu khấn cho con tại một khu miếu thờ tại tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Sina).

Hà Phương (Tổng hợp)