Sáng nay, hơn 70 nghìn học sinh TP.HCM bắt đầu làm bài thi vào lớp 10. Trong số này 63.000 em được vào lớp 10  ở trường THPT công lập và gần 2.000 vào lớp chuyên. 

{keywords}

 Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 73.769 thí sinh dự thi, trong đó 5.862 thí sinh đăng ký vào các trường, lớp chuyên. 

{keywords}

Các thí sinh được phân bổ thi tại 125 điểm thi, trong đó có 115 điểm thi vào lớp 10 thường, 10 điểm thi vào lớp 10 chuyên.

{keywords}

Các thí sinh làm bài thi vào ngày 2 và 3/6 với 3 môn thi Toán- Văn- Ngoại ngữ. Học sinh thi vào trường chuyên, lớp chuyên thi thêm môn chuyên.

{keywords}

Vào ngày thi đầu tiên sẽ tổ chức lễ khai mạc vào lúc 7h và kéo dài không quá 15 phút, vì vậy các thí sinh có mặt lúc 6h30. Nhiều thí sinh không kịp ăn sáng ở nhà phải tới điểm thi ăn sáng.

{keywords}

Buổi sáng 2/6 thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn

{keywords}

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, đề thi  tiếp tục đổi mới theo hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn nhưng nội dung bám sát chương trình THCS.

{keywords}
Ảnh:
{keywords}

Tranh thủ ôn bài trước giờ thi

{keywords}

Trong số thí sinh thi vào lớp 10 năm nay sẽ có gần 9000 thí sinh phải học trường ngoài công lập.

{keywords}

Số lượng thí sinh tăng do tăng dân số cơ học, đẩy áp lực vào lớp 10 tại TP.HCM ngày một tăng cao

{keywords}
Dù số học sinh tăng cao, nhưng hạn mức tuyển vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 76-77% trong tổng số dự thi. Đặc biệt theo định hướng phân luồng học sinh sau THCS của thành phố, bắt đầu từ năm học này, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập mỗi năm sẽ giảm 3%. Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh theo học THPT công lập chỉ còn 70%. Như vậy thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ ngày càng căng thẳng.

Lê Huyền ( hình ảnh được ghi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn)