Thống kê của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 đến 19h ngày 24/6, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi trên toàn quốc là 879.742,đạt tỷ lệ 99,17%. Theo Quy chế, các thí sinh còn được tiếp tục đến làm thủ tục và dự thi vào trước 7 giờ 00 phút sáng ngày 25/6/2019.

Nhìn chung, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Thời tiết và giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Gần 75 nghìn thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2019 trong tiết trời mát mẻ sau cơn mưa lớn đầu giờ sáng. Đây là một yếu tố rất thuận lợi cho các sĩ tử sau nhiều ngày thời tiết Hà Nội nắng gắt.

Năm 2019, Hà Nội điều động 7.755 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại 125 điểm thi. Trong đó, ngoài đội ngũ cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông, tổng số cán bộ, giảng viên được các đại học, học viện  điều động tham gia làm nhiệm vụ là gần 3.500 người.

{keywords}
 

Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức cũng chứng kiến nỗ lực của một thí sinh di chuyển bằng xe lăn đến làm thủ tục. Trước kỳ thi, Phạm Thị Thuý Hà (là một thí sinh tự do) gặp tai nạn ô tô, bị thương ở chân, phải di chuyển bằng xe lăn.

{keywords}
 

Những ngày này, thời tiết tại TP.HCM thường có những cơn mưa bất chợt.

Hôm nay, các sĩ tử ở TP Hồ Chí Minh cũng gặp thời tiết mát mẻ song một số vẫn phải đội mưa để làm thủ tục thi.

{keywords}
 

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay, toàn thành phố có hơn 71.000 thí sinh dự thi tại 111 điểm thi. Trong đó, 62.620 thí sinh hệ THPT, 8.420 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

{keywords}
 

Trong khi đó, hôm nay ở Điện Biên đang có mưa lớn, nguy cơ gây sạt lở, đi lại khó khăn tại một số điểm thi ở vùng cao dẫn đến lo ngại thí sinh sẽ đến làm thủ tục muộn.

Tỉnh Điện Biên có tất cả 17 điểm thi hầu hết đều cách xa TP. Điện Biên, gần nhất là 80km, xa nhất là hơn 200km, điều kiện đi lại ở một số điểm thi tương đối khó khăn.

Chính vì thế, các cán bộ coi thi lên tinh thần chiều nay sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đợi đến khi các thí sinh đến đủ mới thôi.

{keywords}
 

Một diễn biến khác,70 thí sinh ở vùng xảy ra lũ quét xã Bản Hồ (Lào Cai) đã có mặt tại điểm thi THPT huyện Sa Pa để làm các thủ tục thi an toàn, đúng quy định.

Đây là những thí sinh đang học tại Trường THPT số 2 đóng tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, xã vừa bị lũ quét gây thiệt hại lớn, cô lập giao thông, vào lúc 2 giờ 30 phút, sáng nay 24/6. Những thí sinh này đã được gia đình và Phòng GD-ĐT huyện Sa Pa tập kết tại Trường DTNT huyện Sa Pa từ trước khi xảy ra lũ quét tại địa phương.

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tỉnh Lào Cai có 6.260 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó 6.081 học sinh đang học lớp 12 và 179 thí sinh tự do) với 18 điểm thi.

{keywords}
Trường THPT Võ Thị Sáu là điểm thi duy nhất ở huyện Côn Đảo với 76 thí sinh là học sinh của trường. Điểm thi này sẽ bố trí 4 phòng thi, mỗi phòng 19 thí sinh.

Cùng với gần 900.000 học sinh cả nước, lúc này 76 học sinh ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang làm thủ tục thi THPT quốc gia 2019.

Trường THPT Võ Thị Sáu là điểm thi duy nhất ở huyện đảo này với 76 thí sinh là học sinh của trường. Điểm thi này sẽ bố trí 4 phòng thi, mỗi phòng 19 thí sinh.

Còn TP Cần Thơ có 10.495 thí sinh đăng ký dự thi tại 23 điểm thi. Theo thống kê, có 10.359 thí sinh làm thủ tục dự thi, vắng 136 thí sinh so với đăng ký.

{keywords}
 

Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, có 190 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 trên tổng số 10.242 thí sinh đăng ký.

Tại các điểm thi nhiều em đến rất sớm, tìm phòng thi để làm thủ tục đăng ký, nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót (nếu có).

Năm nay, Đà Nẵng có 24 điểm thi đặt tại 7 trường THCS, 17 trường THPT với 431 phòng thi. Số cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi là 1.295 cùng hơn 400 nhân viên phuc vụ.

Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, phần lớn các thí sinh đã hoàn tất thủ tục tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Ngày mai 25/6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức tự luận trong 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác thi cử tại huyện Hoài Đức (Hà Nội)

 

Nhóm phóng viên

Bộ trưởng Nhạ đề nghị người dân tăng cường giám sát thi THPT quốc gia 2019

Bộ trưởng Nhạ đề nghị người dân tăng cường giám sát thi THPT quốc gia 2019

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các cấp và người dân tăng cường giám sát các khâu để hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch.