- Sáng 5/5, gần 70.000 thí sinh tại 7 điểm thi của ĐHQG Hà Nội bước vào kỳ đánh giá năng lực đợt I.

Năm 2016 ĐHQG Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2016 tại 7 tỉnh, thành phố.

Tại Hà Nội, thí sinh thi tại các địa điểm các trường: ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ngoài ra, thí sinh sẽ thi tại các tỉnh thành: Đà Nẵng (Trường ĐH Kiến trúc), Nghệ An (Trường ĐH Vinh), Thanh Hóa (Trường ĐH Hồng Đức), Hải Phòng (Trường ĐH Hàng hải), Nam Định (Trường Đh Sư phạm Kỹ thuật Nam Định), Thái Nguyên (Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên).

Một vài hình ảnh không khí trước giờ thi tại ĐHQG Hà Nội

{keywords}

Sáng 5/5 không khí tại điểm thi đặt ở nhà G2, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội khá trật tự.

{keywords}

{keywords}

Thí sinh ở các điểm thi được nhắc nhở và xếp hàng khá ngay ngắn trong tất cả các khâu, từ xếp hàng gửi đồ đến chờ đợi để được gọi vào phòng thi.

{keywords}

Từ 5/5 đến 8/5 và từ 13 đến 15/5 các thí sinh bước vào kỳ thi ĐHNL đợt I năm 2016 của ĐHQG Hà Nội. Kết quả bài thi đánh giá năng lực có giá trị để đăng ký xét tuyển vào trường thành viên của ĐHQG Hà Nội và vào các trường đại học, cao đẳng khác đã được ĐHQG Hà Nội đồng ý cho sử dụng kết quả bài thi để xét tuyển.

{keywords}

Nhiều thí sinh khi được hỏi đều cho biết các em bước vào kỳ thi với tâm lí khá thoải mái.

{keywords}

Người nhà thí sinh vì vậy cũng không chịu nhiều áp lực. Ghi nhận của PV trong sáng 5/5 tại ĐHQG Hà Nội phụ huynh cũng xếp hàng, ngồi ngay ngắn tại các khu vực xung quanh các điểm thi.

{keywords}

Đồ đạc của thí sinh được đội sinh viên tình nguyện thu, giữ cẩn thận.

{keywords}

Bàn tư vấn của sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ thí sinh và người nhà.

{keywords}

Sinh viên tình nguyện cầm bảng tên phòng để thí sinh đứng theo hàng đi vào phòng thi.

{keywords}

{keywords}

Đúng 7h thí sinh được gọi vào phòng thi và phổ biến quy chế thi. Các em được đặc biệt lưu ý về việc giữ gìn máy tính, tránh va phải các thiết bị điện cũng như không làm bài trước khi có hiệu lệnh.

{keywords}

Theo ghi nhận, lượng thí sinh có mặt tại phòng thi gần như đạt 100%. Rất ít thí sinh bỏ thi.

{keywords}

Giám thi kiểm tra lần nữa danh sách và phổ biến quy chế cho thí sinh.

{keywords}

Công tác an ninh được làm khá nghiêm túc.

Lịch thi

{keywords}

Thí sinh có mặt tại điểm thi trước giờ thi 30 phút để chuẩn bị vào phòng thi. Thí sinh đến muộn sau khi tính giờ làm bài thì không được dự thi.

{keywords}
  • Văn Chung