- Do nhầm lẫn trong hồ sơ đăng ký dự thi nên Nguyễn Thu Phương và mẹ (quê ở Yên Bái) phải vào cụm thi ở Vinh, Nghệ An để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG Hà Nội vừa diễn ra sáng 5/5.

Trao đổi với VietNamNet, bà Khanh - mẹ của thí sinh Nguyễn Thu Phương (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) cho biết do Phương đăng ký trước nhưng quên thao tác gửi tiền lệ phí thi, còn 15 ngày mới gửi lệ phí qua ngân hàng. Thời điểm này cụm thi ở Hà Nội đã đủ số thí sinh, chỉ còn hai cụm là Vinh và Đà Nẵng còn có thể đăng ký để thi ngay trong đợt 1. 

Cuối cùng, gia đình quyết định đưa con thi ở Vinh (Nghệ An). 

{keywords}

Niềm vui em Phương và mẹ khi kết thúc buổi thi đầu tiên với kết quả tuyệt đối (Ảnh: Văn Bình)

Quãng đường từ Yên Bái xuống Hà Nội chỉ 200km, mất hơn 2 tiếng đi lại nay gia đình phải bắt tàu, đi thêm 300km nữa để vào Vinh thi.

Sáng 5/5, trong bài thi môn tiếng Anh, Thu Phương đạt 69/80 câu. Trong khi chờ đợi ngày mai (6/5) bước vào bài thi đánh giá năng lực tổng hợp, Phương được mẹ cho đi về Nam Đàn quê Bác và thăm thú một số địa điểm nổi tiếng ở Nghệ An.

"Đây cũng là kỉ niệm vui khi lần đầu tiên cháu được đi xa nhà đến vậy" - bà Khanh cho biết.

Năm 2016, ĐHQG Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2016 tại 7 tỉnh, thành phố. Ngoài Hà Nội, thí sinh sẽ thi tại các tỉnh thành: Đà Nẵng (Đại học Kiến trúc), Nghệ An (Đại học Vinh), Thanh Hóa (Đại học Hồng Đức), Hải Phòng (Đại học Hàng hải), Nam Định (Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định), Thái Nguyên (Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên).

Tại điểm thi Nghệ An đợt 1 có 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên, ngoài thí sinh Nghệ An còn có thí sinh của các tỉnh Quảng Bình, Thánh Hóa, Hà Tĩnh, Yên Bái...cùng tham gia. 

Để chuẩn bị cho kỳ thi Trường ĐH Vinh đã bố trí hơn 1.000 máy tính để thí sinh làm bài và huy động trên 100 tình nguyện viên hỗ trợ các thí sinh. Kỳ thi kéo dài đến ngày 13/5/2016.
  • Văn Chung