Ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết tỉnh này cũng đã chấm xong vào ngày 20/8 nhưng đang trong giai đoạn kiểm tr, khớp phách.

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ cho hay địa phương đã hoàn tất việc chấm thi vào ngày 19/8.

Còn ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, ngày 18/8, địa phương đã hoàn tất khâu chấm thi tự luận. Điểm môn tự luận Ngữ văn cao nhất là 9.

“Có một số bài thi đạt điểm 9, nhưng không có 9,5 hay 10”, ông Lợi cho hay.

Theo kế hoạch, hết ngày hôm nay, Hải Phòng cũng sẽ hoàn tất việc chấm thi trắc nghiệm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất khâu chấm thi tự luận và trắc nghiệm vào ngày 19/8.

Toàn tỉnh năm nay có khoảng 31.200 thí sinh dự thi.

Ngoài ra, Bắc Giang, Hà Nam cũng đã hoàn tất khâu chấm thi.

Các tỉnh còn lại hầu hết cũng đã hoàn tất việc chấm bài thi tự luận, đang chấm nốt các bài thi trắc nghiệm.

Theo kế hoạch, hội đồng thi các tỉnh sẽ gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT để đối sánh kết quả thi muộn nhất vào ngày 26/8.

Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT và các hội đồng thi sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường THPT chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/9.

Thanh Hùng

Phát hiện 3 bài thi bất thường, Sở GD-ĐT Quảng Ninh xử lý thế nào?

Phát hiện 3 bài thi bất thường, Sở GD-ĐT Quảng Ninh xử lý thế nào?

Một cán bộ Sở GD-ĐT Quảng Ninh cho biết, cả 3 thí sinh khoanh đáp án trực tiếp vào đề thay vì trên phiếu trả lời trắc nghiệm đều thi tại cùng 1 điểm và đều là thí sinh tự do.