Lớp 9A1 và 9C1, Trường THCS Archimedes Academy có 100% học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên.

Lớp 9A1 có 24 học sinh nhưng có đến 62 lượt đỗ chuyên, trong đó có học sinh đỗ đến 4, 5 trường chuyên; 14 học sinh đỗ từ 3 trường chuyên trở lên và 7 em đỗ 2 trường chuyên.

Lớp 9C1 có 23 học sinh với 58 lượt đỗ chuyên, trong đó có tới 21 em đỗ 2 trường chuyên, 14 em đỗ từ 3 trường chuyên trở lên.

{keywords}
Lớp 9C1 trường THCS Archimedes Academy

Lớp 9A0 trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội (quận Thanh Xuân) có 100% học sinh (32/32) đỗ vào các lớp chuyên (với tổng số lượt đỗ chuyên là 67).

Ngoài ra, lớp 9A01 có 33/38 học sinh đỗ vào các lớp chuyên (tổng số lượt trúng tuyển là 69).

Lớp 9C1, lớp 9T1, trường THCS Đoàn Thị Điểm.

{keywords}
Trường THCS Đoàn Thị Điểm có nhiều thủ khoa, á khoa trường chuyên trong kỳ thi lớp 10 năm nay ở Hà Nội

Trong đó, lớp 9C1 chỉ có 23 học sinh nhưng lại có đến 53 lượt đỗ chuyên. Hai học sinh là Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Linh Nhi còn đỗ Thủ khoa chuyên Lý và chuyên Anh của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài ra, các gương mặt sáng giá khác như Đặng Vũ Ngọc Mai, Nguyễn Huyền Anh, Nguyễn Hà Minh Hiền, Vũ Hà Ngân, Phạm Bảo Thu, Nguyễn Mai Trà, Phạm Thảo Nhi… đều đỗ từ 3 lượt chuyên trở lên với điểm số đầy ấn tượng.

Lớp 9T1 - lớp Toán tăng cường có 47 lượt đỗ chuyên và rất nhiều lớp khác đỗ trên 20 lượt…

Điểm đặc biệt, lớp 9C1 là lớp tăng cường tiếng Anh, lớp 9T1 là lớp tăng cường Toán nhưng học sinh các lớp này lại không chỉ đỗ chuyên Anh, chuyên Toán mà còn đỗ nhiều lớp chuyên khác như chuyên Tin, chuyên Sinh, chuyên Sử, chuyên Lý. Thậm chí, còn có những em đỗ cả các lớp chuyên tiếng Nhật, tiếng Đức.

Năm 2020, toàn bộ khối 9 của trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) có 498 học sinh tham gia thi vào lớp 10 nhưng có đến 246 lượt đỗ vào những ngôi trường THPT danh tiếng của thủ đô.

Lớp 9A1, Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) có điểm xét tuyển trung bình của học sinh là 43,11 (trung bình 8,7 điểm/môn). Cụ thể, điểm trung bình môn Toán là 9,144; môn Văn là 7,63; môn Tiếng Anh là 9,67.

Trong 52 học sinh, có 2 học sinh đạt tổng điểm là 47; một học sinh đạt 46,5 điểm. Có 11 học sinh đạt điểm 10 môn Toán.

47/52 học sinh (đạt 90,3%) đỗ vào các trường THPT chuyên (với tổng 107 lượt đỗ chuyên).

Trong đó, 30 học sinh đỗ THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội (không tính hệ cận chuyên) với 14 học sinh đạt được mức điểm nhận học bổng; 24 học sinh đỗ THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên; 7 học sinh đỗ THPT Chuyên Ngoại ngữ (không tính hệ cận chuyên); 19 em đỗ THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; 15 em đỗ hệ chuyên của Trường THPT Chu Văn An.

Đặc biệt, có em Đào Bắc Hùng đỗ vào 5 trường chuyên. Lớp cũng có 3 học sinh đỗ vào 4 lớp chuyên; 14 em đỗ 3 lớp chuyên; 15 em đỗ 2 lớp chuyên.

Lớp 9A5 và 9A7, Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đạt kết quả ấn tượng khi có tỷ lệ đỗ chuyên từ 83% trở lên. Lớp 9A5 có 37/42 học sinh, tức đạt trên 88,1% trúng tuyển vào các lớp chuyên (tổng số lượt đỗ chuyên là 65). Trong đó, 2 em được tuyển thẳng, 7 em đỗ 3 lớp chuyên, 14 em đỗ 2 lớp chuyên.

Còn lớp  9A7 của trường này có 34/41 học sinh (đạt 83%) trúng tuyển vào các lớp chuyên (tổng số lượt đỗ chuyên lên đến 81).

Trong đó, có 2 em đỗ 5 lớp chuyên (gồm các em Phạm Thanh Uyên và Lê Minh Khuê) và 3 em đỗ 4 lớp chuyên (gồm Lê Minh Triết, Nguyễn Ngọc Linh, Tạ Thị Thùy Linh). Ngoài ra, 10 học sinh khác đỗ 3 lớp chuyên, 9 em đỗ 2 lớp chuyên.

Lớp này còn có em Trần Tâm Đan trở thành Thủ khoa chuyên Văn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo thống kê, trường THCS Cầu Giấy có 77% học sinh đỗ vào các trường chuyên, lớp chuyên.

{keywords}
 

Lớp 9E, Trường THCS Tân Định (quận Hoàng Mai) có 2 nam sinh cùng đạt được tổng điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2020 là 48/50 điểm (Toán, Ngữ văn nhân đôi). Cả 2 em đều có điểm Toán, Tiếng Anh, Văn lần lượt là 10, 10, 9. Hai học sinh này là Vũ Nhân Hiếu và Nguyễn Minh Quân.

Theo thống kê, cả lớp có 34/58 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, 8 học sinh đạt điểm 10 môn Toán.

Cô Lê Ngọc Quỳnh, Phó Hiệu trưởng kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, điểm trung bình môn Tiếng Anh của lớp đạt 9,73. Điểm trung bình môn Toán là 8,96, môn Văn là 8,07.

Ngoài ra, nhiều học sinh trong lớp có điểm thi rất cao vào các trường chuyên.

{keywords}
Tập thể lớp 9E Trường THCS Tân Định niên khóa 2016-2020 (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lớp 9A2.1, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) không chỉ có thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 của Hà Nội là em Nguyễn Ngọc Cẩm Ly (tổng điểm 48,5 trong đó Toán 10, Tiếng Anh 10 và Tiếng Anh 9,25) mà còn có 11 học sinh đạt trên 45 điểm.

{keywords}
Em Nguyễn Ngọc Cẩm Ly, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2020 là thành viên lớp 9A2.1 Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Lớp 9A0 Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh có 5 học sinh giành được 2 điểm 10 trong 3 môn ở kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Trung bình điểm môn Toán của lớp này đạt 9,15; Tiếng Anh là 9,88 và Văn là 7,7. Điểm xét tuyển trung bình của học sinh lớp 9A0 là 43,59.

Ngoài ra, lớp cũng có 23 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, đặc biệt có em Bùi Lê Quang trúng tuyển cả 5 trường chuyên. Cùng đó, có 5 học sinh đỗ 3 chuyên, 3 học sinh đỗ 2 chuyên và 14 em đỗ 1 chuyên.

Hải Nguyên

Ngôi trường 75% học sinh đỗ chuyên, nhiều thủ khoa thi lớp 10

Ngôi trường 75% học sinh đỗ chuyên, nhiều thủ khoa thi lớp 10

Mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, Trường THCS Cầu Giấy có kết quả ấn tượng khi hơn hơn 75% học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên với nhiều em là thủ khoa, á khoa.