- Dự án hỗ trợ tự chủ giáo dục đại học giá trị 174 triệu đô la Mỹ vừa được phê duyệt. Ngân hàng thế giới sẽ hỗ trợ 155 triệu đô la cho dự án này.

Ngân hàng thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng 155 triệu đô la Mỹ để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế của 3 trường đại học tự chủ và cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho các cơ sở vật chất và thiết bị mới để giảng dạy và nghiên cứu, cũng như các hệ thống tăng cường quản lý giáo dục đại học.

{keywords}
Sinh viên và các trường ĐH sẽ được hưởng lợi từ dự án mới. 

Các trường đại học khoa học và công nghệ cũng như các trường đại học có định hướng nghiên cứu đều được hưởng lợi ích từ dự án, qua đó các bài học thu được có thể áp dụng cho việc hoàn thiện các chính sách về tự chủ và đảm bảo chất lượng cho các trường đại học.

Các mục tiêu bổ sung của dự án bao gồm hỗ trợ tăng cường các thành phần chính của giáo dục đại học - ví dụ như hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc gia - cũng như các nỗ lực để chia sẻ các bài học kinh nghiệm của các trường đại học được đầu tư.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ phân tích chính sách về tài chính bền vững và tự chủ đại học, phát triển một hệ thống quản lý thông tin giáo dục đại học và một hệ thống thư viện điện tử dùng chung.

Ba trường hưởng lợi từ những khoản đầu tiên của dự án là Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Ngoài ra, dự kiến, khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác cũng sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tạiTrường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

"Lợi ích của giáo dục đại học tại Việt Nam được thể hiện rõ qua các con số sinh viên nhập học tăng gấp 17 lần từ năm 1991. Nhưng Việt Nam cần tăng năng suất lao động, và chuyển dịch của người lao động tới các ngành nghề có năng suất cao hơn. Giải quyết những vấn đề này cần có kỹ năng và năng lực mới, cũng như tăng tiếp cận và chất lượng giáo dục đại học. Đây là những yếu tố chính mà dự án này hướng tới” - ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Lê Văn