Một thí sinh khuyết tật vừa được Trường ĐH Văn Hiến tiếp nhận học đại học và sẽ hỗ trợ giảng viên phiên dịch bằng thủ ngữ cho em trong thời gian đầu đến lớp.

Đó là thí sinh Lê Minh Tú bị khuyết tật câm điếc. Tú được trường tiếp nhận vào học ngành Tâm lý học chuyên ngành Quản trị nhân sự theo đúng nguyện vọng của em.

{keywords}
Thí sinh Lê Minh Tú nhập học đại học (Ảnh: Thanh Vân)


Lê Minh Tú còn được nhà trường còn miễn học phí 100% trong năm học đầu tiên, được tặng 1 chiếc laptop để dễ dàng hơn trong học tập. Ngoài ra, trong quá trình học trường cũng hỗ trợ giảng viên phiên dịch bằng thủ ngữ cho em trong thời gian đầu đến lớp. Sau đó, các bạn trong lớp sẽ được hướng dẫn thủ ngữ để đồng hành cùng Tú trong suốt quá trình học tập giúp em tự tin và không cảm thấy lạc lõng với mọi người. 

Trước đó, thí sinh Lê Minh Tú nộp sơ xét tuyển vào một trường đại học ngoài công lập khác. Tuy nhiên em khi làm thủ tục thì em bị từ chối vì trường không có người hỗ trợ giao tiếp ngôn ngữ.

Lê Huyền