- Đoàn học sinh Việt Nam dự kỳ thi Toán quốc tế (IMC) tại Singapore giành 1 giải đặc biệt, 6 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.

Học sinh giành giải đặc biệt là Vũ Anh Thái Trường Archimedes, Hà Nội, với tổng điểm 92/100.

{keywords}
Đoàn học sinh VN tham dự IMC 2015 tại Singapore. (Ảnh: Huyền Ngô)

Các em đoạt huy chương vàng là Nguyễn Hà Anh, Đào Xuân Tú, Phạm Trường Đạt, Nguyễn Khắc Hải Long, Vũ Anh Thái, Vũ Nam Trang Linh.

14 học sinh giành huy chương bạc là Trần Minh Hà, Đỗ Hoàng Nam, Nguyễn Trần Ái Ngân, Phạm Việt Hưng, Đinh Nhật Thành, Ngô Quý Đăng, Cao Hoàng Minh, Giang Khánh Chi, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Anh Tú, Lê Khả Thái Sơn, Nguyễn Nhật Quang, Phạm Đức Dũng, Hoàng Đặng Hải Phong.

Các em Trịnh Anh Minh, Kim Thăng Long, Đinh Uyên Nhi, Cao Kỳ Anh, Đỗ Quang Minh, Nguyễn Mạnh Phong, Nguyễn Đông Nguyên, Trần Thăng Long, Nguyễn Đức Duy, Vũ Ngọc Ánh, Mai Yến Chi, Trần Minh Khoa, Nguyễn Công Hoàng Sơn, Mai Thiên Bình, Nguyễn Trường Tùng, Vũ Duy Hiếu, Bùi Hoàng Long đoạt huy chương đồng.

IMC (International Mathematics Contest – Singapore) là cuộc thi Toán quốc tế được tổ chức bởi IMC Union hàng năm, bắt đầu từ 2005 tại Singapore. Cuộc thi năm nay thu hút 1.300 học sinh của 13 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia cuộc thi này với các đội được tuyển chọn từ những học sinh xuất sắc các khối 4, 5, 6, 7, 8.

  • Văn Chung