Vòng chung kết và Lễ trao giải cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ lần thứ 10 do công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ chức vừa vinh danh 30 ý tưởng xuất sắc nhất.

Nơi ươm mầm những tài năng nhí

Trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, bên cạnh việc nỗ lực tạo ra những sản phẩm với nhiều tiện ích hiện đại và an toàn tối ưu, HVN luôn chú trọng phát triển những hoạt động vì cộng đồng. Và một trong số đó là cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ - nơi ươm mầm những tài năng nhí, những mầm non tương lai của đất nước với vô vàn những phát minh thể hiện sức sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú.

Trong năm thứ 10 tổ chức, cuộc thi đã khởi động và triển khai rộng khắp đến các Trường tiểu học từ tháng 4 đến hết tháng 8/2017 và nhận được sự tham gia hào hứng của các bạn nhỏ trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận được con số kỷ lục hơn 495.000 ý tưởng, nâng tổng só lượng ý tưởng qua 10 năm lên đến gần 2,7 triệu ý tưởng. Hầu hết các ý tưởng đều được Ban giám khảo đánh giá chung là mang tính sáng tạo mới mẻ, thiết thực và gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày đang diễn ra xung quanh các em nhỏ.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ tại Việt Nam, bên cạnh cơ cấu giải thưởng thường niên, năm nay Ban Tổ chức quyết định dành tặng 1 chuyến tham quan Nhật Bản dành cho 6 bạn đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 nhóm lớp 1-2-3 và 4-5 (với những bạn dự thi theo nhóm thì chuyến đi Nhật sẽ được dành cho nhóm trưởng).

Ở nhóm lớp 1-2-3, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về ý tưởng Màn lọc và xử lý các sóng gây hại của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú, Ninh Bình; Giường bệnh thông minh của học sinh Trường Tiểu học An Thạch 2, Đồng Tháp và Sân trường đa năng trên cao của học sinh Trường Tiểu học Dương Xá, Hà Nội.

{keywords}

Nhóm lớp 4-5, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về ý tưởng Máy tạo gạch lát đường siêu thông minh bằng năng lượng mặt trời của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hải Dương; Chiếc máy hút rác vũ trụ của học sinh trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Hà Nội và Chuồn chuồn máy tạo mưa giải nhiệt cho mặt đất của học sinh trường Tiểu học Vĩnh Trại, Lạng Sơn.

{keywords}

Trong khuôn khổ cuộc thi năm 2017, HVN còn hỗ trợ tổng số tiền 2,5 tỷ đồng dành tặng cho hai hoạt động thường niên là trao tặng học bổng cho học sinh tiểu học và hỗ trợ trang thiết bị thư viện cho một số trường tiểu học trên cả nước (bao gồm: sách, trang thiết bị, máy móc).

10 năm cuộc thi tổ chức tại Việt Nam

Cũng nhân dịp này, HVN sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đây cũng là cơ hội chúng ta được gặp gỡ những bạn nhỏ đã từng tham gia và đạt giải trong những năm qua, cùng nhìn lại chặng đường 10 năm cuộc thi gắn bó với thiếu nhi Việt Nam cũng như những thành tựu đóng góp cuộc thi mang lại cho các em nhỏ.

{keywords}

Qua 10 năm, cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ đã trở thành một sân chơi lớn và bổ ích dành cho các bạn nhỏ thỏa sức phát huy niềm say mê sáng tạo và theo đuổi ước mơ. Những cô bé, cậu bé tham gia cuộc thi ngày ấy giờ đã lớn khôn hơn rất nhiều, mỗi người chọn cho mình một con đường định hướng riêng cho tương lai.

{keywords}

Bạn Bùi Khánh Linh - Giải Nhì năm 2008 chia sẻ: “Đã 10 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về cuộc thi làm em luôn nhớ mãi. Cuộc thi là một sân chơi thú vị để em có thể thỏa sức thể hiện niềm đam mê của mình cũng như định hướng cho em theo đuổi con đường mà em đã chọn, đó chính là con đường sáng tạo nghệ thuật. Hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Ước mơ của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang và có lẽ cuộc thi đã chắp cánh cho em thêm động lực để thực hiện ước mơ của mình…”

{keywords}

Trong 10 năm tổ chức, bên cạnh việc khuyến khích niềm say mê sáng tạo, cuộc thi còn hướng đến việc hỗ trợ nền Giáo dục Việt Nam với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa: dành tặng hơn 5.000 suất học bổng (500.000 đồng/ suất) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập, và tài trợ trang thiết bị thư viện Honda Ý tưởng trẻ thơ cho 48 trường tiểu học trên cả nước.

Tổng số tiền tài trợ đến nay lên đến hơn 14 tỷ đồng. Đây là những con số vô cùng ấn tượng và có ý nghĩa khích lệ lớn với không chỉ các em nhỏ, giúp các em cảm nhận được niềm vui và hứng thú, xen lẫn niềm tự hào khi tham gia cuộc thi. Những con số này cũng một lần nữa khẳng định uy tín của cuộc thi và những đóng góp của Honda Việt Nam đối với xã hội.

Đại diện HVN bày tỏ: “Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục được đồng hành và sát cánh cùng các em nhỏ lứa tuổi tiểu học trên chặng đường 15 năm, 20 năm tiếp theo của cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ và hãy để cho ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn nữa. Một lần nữa, công ty Honda Viêt Nam xin cám ơn sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các em nhỏ, quý thầy cô và các bậc phụ huynh đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ trong suốt 10 năm qua. Đó sẽ luôn là động lực tiếp thêm sức mạnh để Honda Việt Nam phát triển những hoạt động vì cộng đồng trong những thời gian tới”.

Minh Ngọc