- "Một chị ở Hội Khuyến học kêu gọi góp SGK cho vùng cao nhưng nhiều người nói, em muốn gửi cho chị nhưng con em ghi vào mất rồi, đành bán đồng nát".

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã kể lại câu chuyện trên, với nhận định đầy lo ngại: Chúng ta đang tiêu xài lãng phí quá! Những người làm biên soạn sách, in ấn, xuất bản đã không hiểu được việc sản xuất giấy khó khăn thế nào.

Xem đầy đủ chương trình Góc nhìn thẳng với GS.TS Phạm Tất Dong về độc quyền sách giáo khoa tại đây:

Việt Nam in sách giáo khoa quá phung phí

Việt Nam in sách giáo khoa quá phung phí

Làm sách giáo khoa là rất lãi nhưng lại để thiếu, cách in ấn xuất bản quá phung phí,  Bộ trưởng cần thấy hết các lỗ hổng này.

Xem thêm >>> Cách viết sách giáo khoa ở Phần Lan

VietNamNet

Thực hiện: Hạnh Thúy- Phạm Huyền

Video: Xuân Qúy, Huy Phúc, Bạt Tuấn

Email: gocnhinthang@vietnamnet.vn