Diễn đàn lần này nhằm triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025), đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 tháng 11/2020 tại Việt Nam. Tham dự diễn đàn có khoảng , gồm Nhóm đặc trách IAI, các nước đối tác của ASEAN và đại diện các bộ ngành liên quan của 10 nước ASEAN, đặc biệt là 4 nước tiếp nhận và triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI, gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV).

{keywords}
100 đại biểu tham dự Diễn đàn Các bên tham gia triển khai Sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 2021-2025

Phát biểu khai mạc diễn đàn với vai trò Chủ tịch Nhóm đặc trách IAI năm 2021, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh vai trò của sáng kiến IAI trong thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN cũng như trong các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kế hoạch công tác giai đoạn IV (2021-2025) có đóng góp quan trọng trong Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ARCF), đồng thời hỗ trợ ASEAN, đặc biệt là các nước CLMV trong quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội để tăng cường khả năng phục hồi từ đại dịch.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cảm ơn sự đóng góp và phối hợp của các nước đối tác của ASEAN trong quá trình triển khai các dự án trong khuôn khổ IAI, đặc biệt là chương trình AADCPII của Australia đã tài trợ dự án triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025). Các nước đối tác cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho khuôn khổ IAI trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra các đề xuất, ý kiến đóng góp để triển khai hiệu quả hơn các dự án IAI trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực, đồng thời thảo luận về tài liệu ý tưởng của 10 đề xuất dự án mẫu trong 05 lĩnh vực chiến lược của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn IV (2021-2025), tiếp nối kết quả của Hội thảo khu vực triển khai Kế hoạch công tác giai đoạn IV (2021-2025) vừa được tổ chức ngày 21/5/2021.

IAI được các nước ASEAN thông qua năm 2000, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là 4 nước CLMV hội nhập đầy đủ nền kinh tế khu vực.

Duy Khánh