Mô hình câu lạc bộ tự nguyện bảo vệ môi trường

Khu dân cư Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh phú Yên có 539 hộ dân sinh sống, được chia thành 4 tổ tự quản. Đa số người dân trên địa bàn đều sinh sống bằng nghề trồng trọt và kinh doanh buôn bán nhỏ. Những năm qua, toàn khu dân cư đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khu dân cư lành mạnh về đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điều đó được thể hiện rõ nét trong việc thực hiện các nếp sống văn minh đô thị luôn bảo đảm. Phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” được người dân gìn giữ phát huy. Nhiều năm nay, khu dân cư Liên Trì 1 duy trì các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong cộng đồng khu dân cư. Nhờ vậy, khi hưởng ứng, tham gia các phong trào về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhân các dịp lễ, Tết, thôn Liên Trì 1 luôn thực hiện tốt và đạt giải cao.

{keywords}
Một đoạn giao thông nông thôn tại thôn Liên Trì 1 

Người dân trong thôn nêu cao tinh thần đoàn kết, bảo ban nhau giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp. Nhiều năm nay, thôn Liên Trì 1 duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ tự nguyện bảo vệ môi trường. Đến nay, câu lạc bộ này đã có 50 thành viên tự nguyện tham gia. Hàng tuần, các thành viên đều tổ chức tổng dọn vệ sinh khu vực nhà ở, đường làng, cổng ngõ sạch đẹp. Qua đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân dần chuyển biến tốt. Các hộ gia đình đều tham gia xây dựng con đường hoa do Mặt trận các cấp phát động.

Đến nay, trong thôn đã có 5 tuyến đường công cộng được kéo điện thắp sáng, trồng hoa, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái

Nhiều năm nay, Ban Công tác Mặt trận cùng chính quyền, các hội, đoàn thể phối hợp vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện đóng góp để giúp đỡ hộ nghèo rất hiệu quả. Đặc biệt thời gian gần đây, nhờ phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, các trường hợp khó khăn đã được giúp đỡ kịp thời.

Ngoài việc Ban Công tác Mặt trận vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh hàng trăm triệu đồng để tặng quà cho các đối tượng, khu dân cư luôn duy trì câu lạc bộ “Ấm mãi tình thương” thường xuyên theo dõi giúp đỡ các cụ già bệnh tật, không nơi nương tựa.

Hiện nay, trong khu dân cư thường xuyên duy trì 5 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ phụ nữ nghèo, khó khăn, nhiều sinh viên, học sinh nghèo luôn được vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Ngọc Dũng 
Ảnh: Kim Duyên