Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, sẽ triển khai 8 mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc.

Cụ thể, các mô hình được xây dựng là: nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu;

Bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng;

Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An; đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.