Mới đây, tại thành phố Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2020.

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát biển hai nước thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển.

Chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến 23/4, phạm vi trải dài trên 9 điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc bộ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân hai nước trong vùng đánh cá chung, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân đang đánh bắt khai thác thủy, hải sản ở vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ.

Đây là lần thứ 19 hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ được tổ chức, trên cơ sở Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa ký kết năm 2000.

Hoài Linh
Ảnh: Văn Bắc