Theo thông tin từ Hội nghị, trong năm 2019, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" cả ba cấp của tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền gần 9 tỷ đồng.

{keywords}
Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Từ kết quả vận động, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã chi hỗ trợ cho người nghèo với nhiều hình thức như: hỗ trợ xây mới 90 căn nhà và sửa chữa 71 căn nhà Đại đoàn kết; khám, chữa bệnh miễn phí cho 3.300 lượt người; trợ giúp học tập cho 750 học sinh nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 5.800 hộ nghèo; tặng quà Tết cho hộ nghèo… Bên cạnh đó, Ban vận động Quỹ còn phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng.

Ban vận động Quỹ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2020 là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về đóng góp, xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp; tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Lễ phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020; phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội; xây dựng nhà ĐĐK cho người nghèo; chăm lo cho những đối tượng khó khăn đột xuất, hộ nghèo, cộng đồng nghèo bị thiệt hại do thiên tai; nâng cao chất lượng vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm yêu cầu Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cần phối hợp với các địa phương rà soát chặt chẽ, đúng đối tượng cần trợ giúp để không làm mất đi ý nghĩa nguồn quỹ hỗ trợ. Hỗ trợ phải đúng đối tượng và đúng nhu cầu của hộ nghèo mới phát huy được tác dụng của nguồn quỹ hỗ trợ, góp phần để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bền vững.

Quyết Thắng