Tron những năm qua, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân một số tỉnh do thiếu hiểu biết về kỹ năng hoạt độn nghề cá trên biển và pháp luật quốc tế, dẫn đến vi phạm vùng biển nước ngoài gây nhiều hệ lụy xấu, mà thiệt hại trước hết là tính mạng, tài sản của ngư dân; gây khó khăn trong việc quản lý về hoạt động đánh bắt hải sản và an ninh trật tự, an toàn trên biển; ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động đối ngoại của đất nước.

Cuốn Sổ tay tuyên truyền cho ngư dân của Cảnh sát biển Việt Nam được phát hành lần này được biên soạn nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ sở có thêm kiến thức, kỹ năng truyên truyền cho ngư dân thấy được hành vi sai phạm để tránh vi phạm, góp phần ổn định an ninh trên biển, bảo đảm cuộc sống của ngư dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Cuốn sổ tay gồm 02 phần như sau:

(1) Một số quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến hoạt động đánh bắt hải sản trên biển;

(2) Một số giải pháp của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản.

{keywords}
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tặng rau xanh cho ngư dân tại khu vực nhà giàn Phúc Nguyên.

“Sổ tay tuyên truyền cho ngư dân của Cảnh sát biển Việt Nam” là một tài liệu quan trọng, thiết thực giúp các cơ quan, đơn vị của lực lượng Cảnh sát biển căn cứ vào nhiệm vụ và nội dung tài liệu, vận dụng, liên hệ thực tiễn hoạt động tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Việt Nam và không vi phạm vùng biển các nước trong khu vực đánh bắt hải sản. 

Hồng Hạnh
Ảnh: Anh Phương