Chiều 22/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị Trao đổi phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phối hợp giữa hai bên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia trên biển. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển đồng chủ trì hội nghị.

{keywords}
Hôm 22/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Ủy ban Biên giới quốc gia trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền biển đảo của Lực lượng Cảnh sát biển và công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ của Ủy ban Biên giới quốc gia thời gian qua. Hội nghị đánh giá, trong thời gian qua, công tác phối hợp về thông tin, tuyên truyền giữa hai bên đã góp phần định hướng dư luận, tạo sự ủng hộ của các nước và cộng đồng quốc tế đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh, lợi ích quốc gia trên biển; làm cho các tầng lớp Nhân dân hiểu biết, nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nhất là những thông tin từ thực địa và những thông tin về công tác đối ngoại liên quan đến các vấn đề trên biển đảo, giúp các cơ quan chức năng của hai bên kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách và xử lý kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị Ủy ban Biên giới quốc gia tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Lực lượng Cảnh sát biển thực hiện các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng cảnh sát biển các nước, nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tạo sự ủng hộ của các nước đối với hoạt động, thực thi nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự phối hợp giữa Lực lượng Cảnh sát biển và Ủy ban Biên giới quốc gia thời gian qua hết sức chặt chẽ và hiệu quả. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Bộ Ngoại giao có thế mạnh về pháp lý, đối ngoại, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có thế mạnh về phương tiện, lực lượng trực tiếp hoạt động trên biển, vì vậy thời gian qua các hoạt động phối hợp trao đổi thông tin giữa hai bên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng mong muốn thời gian tới, hai bên thường xuyên và kịp thời hơn trong chia sẻ thông tin; làm tốt công tác dự báo tình hình trên biển, đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược. Bộ Ngoại giao cũng sẽ đồng hành, giúp đỡ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển cho Cảnh sát biển Việt Nam; tạo điều kiện phối hợp, hợp tác liên kết với các nước, các tổ chức để đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển.

Sau hội nghị, đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao đến thăm Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát biển và trực tiếp nắm tình hình, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ trên các tàu ở các vùng biển trọng điểm qua hệ thống thông tin vệ tinh VSAT. 

Văn Bắc - Ảnh Phạm Hải