Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót và Công an huyện Lộc Hà, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển, cách phòng, chống ma túy và tặng quà cho bà con ngư dân là đồng bào công giáo trong vùng.

{keywords}
Tại khu vực Cửa Sót, huyện Lộc Hà, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với Hội bác sĩ trẻ miền Bắc, Công ty Hapro Hà Nội và các đơn vị tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát biển đã phát trên 1.000 tờ rơi; 300 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam; trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 33 triệu đồng; tặng 11 suất quà trị giá 8 triệu đồng cho nhà trường và các em học sinh nghèo vượt khó. 

{keywords}
Cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào công giáo huyện Lộc Hà

Tại khu vực Cửa Sót, huyện Lộc Hà, lực lượng Cảnh sát biển đã tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho hơn 50 tàu thuyền ngư dân, trao 2 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho 2 gia đình ngư dân là giáo dân có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội bác sĩ trẻ miền Bắc, Công ty Hapro Hà Nội và các đơn vị tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, tặng 500 kg gạo cho hơn 100 người dân trong xã.

{keywords}
Đoàn ĐN PCTP ma túy 2 phối hợp Hội Bác sĩ trẻ miền Bắc, Công ty Hapro Hà Nội khám sức khỏe, tư vấn miễn phí cho người dân.

Chương trình diễn ra từ 25 đến 28/6. Đây là hoạt động công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và “Cảnh sát biển với đồng bào Dân tộc tôn giáo” nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, khu vực đơn vị quản lý.

Bích Hạnh
Ảnh: Mạnh Hưng