Tại phường An Hải Bắc và Thọ Quang, Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 2 và đồng chí Mai Thị Thu - Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã trao 200 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cùng với 5.000 khẩu trang y tế, 500 lá cờ Tổ quốc.

Trong thời gian qua, cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi đóng quân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Cũng trong dịp này, cán bộ của 2 đơn vị đã phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền chống đánh bắt hải sản trái phép cho bà con ngư dân trên địa bàn.

{keywords}
Ảnh minh họa: Một góc biển Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân mà Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết thực hiện trong 2 năm qua tại thành phố Đà Nẵng.

Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai thực hiện từ năm 2017.

Tại Hội nghị sơ kết 02 năm (2017 - 2019) thực hiện Mô hình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo, xin ý kiến và được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đồng ý. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển đã ký Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ của 10 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang).

Kim Chi - Ảnh Hồng Liên