Sáng 15/6, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Trường trung học cơ sở Phước Thắng (Phường 11, thành phố Vũng Tàu) tổ chức chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy cho 2.000 học sinh.

Tại chương trình, các em học sinh đã được phổ biến về tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; các quy định pháp luật xử lý đối tượng phạm tội về ma túy và cách phòng ngừa tệ nạn ma túy trong học đường.

{keywords}
Trung tá Trần Xuân Thắng, Chính trị viên Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 trao quà cho học sinh Trường trung học cơ sở Phước Thắng, (Phường 11, thành phố Vũng Tàu)

Nhân dịp này, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 đã trao 10 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng / suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của Trường trung học cơ sở Phước Thắng.

Thời gian tới, các lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn, chú trọng các đối tượng có nguy cơ cao và địa bàn phức tạp về ma túy.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến, đầu tư nguồn lực, tích cực áp dụng các phương pháp mới vào việc tuyên truyền, từ đó giúp cho người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, tạo điều kiện để công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy ngày càng tốt hơn.

Quyết Thắng
Ảnh: Lương Bằng