Tại hội nghị, các cơ quan thành viên của HACGAM, các nhóm chức năng đại diện cho các nước đã trao đổi, đưa ra những quan điểm về thách thức an ninh hiện nay đối với khu vực, nhất là những thách thức an ninh trên biển và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển các nước, từ đó đưa ra những đề xuất, xây dựng các nội dung, chương trình hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình mới để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các Lực lượng thực thi luật pháp trên biển của các nước thành viên trình Hội nghị HACGAM - 17 tới đây.

Trang tin Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, tại phiên họp toàn thể, đoàn Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tham dự.

{keywords}
Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp tổ chức HACGAM - 17

Thay mặt Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Hưng bày tỏ sự cảm ơn tới toàn thể các đại biểu tham dự hội nghị, đại biểu các nước đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hợp tác chặt chẽ, tham gia đầy đủ, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và có các ý kiến đề xuất thiết thực tạo nên thành công của hội nghị. Sự kiện trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm tiền đề cho sự thành công của Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước Châu Á lần thứ 17, thể hiện sự đoàn kết, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các Lực lượng Cảnh sát biển nói riêng và các thành viên HACGAM nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu chung ”Vì các vùng biển an ninh, an toàn và trong sạch’’.

Hội nghị trực tuyến cấp làm việc cho Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển Châu Á lần thứ 17 (HACGAM - 17) với sự tham gia của hơn 70 đại biểu, đến từ 22 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã kết thúc tốt đẹp sau 03 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đại diện cho các cơ quan thành viên của HACGAM.

Hải Văn