Chương trình “Tặng bò cái giống sinh sản” cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được trích từ kinh phí do cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh quyên góp, ủng hộ từ nguồn kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động.

Sau khi rà soát, xem xét danh sách đăng ký từ các huyện, thành Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thống nhất hỗ trợ mua bò cái sinh sản cho 04 hộ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Các hộ được trao bò giống gồm: chị Lầu Thị Mơ ở xóm Thành Công, xã Mã Ba- huyện Hà Quảng; anh Đặng Văn Khánh ở xóm Khuổi Lìn, xã Hưng Đạo- huyện Nguyên Bình; anh Lân Văn Thương ở xóm Tân Trung, xã Trung Phúc- huyện Trùng Khánh; và anh Triệu Văn Sinh ở xóm Tân Hòa, xã Quang Trọng- huyện Thạch An (mức hỗ trợ 13,500 triệu đồng/hộ.

Theo đó, các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được Hội ND tỉnh hỗ trợ 01 con bò giống sinh sản để chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Sau khi sinh sản bò con được từ 12 - 15 tháng tuổi, Hội ND xã và các hộ sẽ trao bê con cho 01 hộ nghèo khác. Từ con bê thứ hai, hội viên được giữ lại để chăn nuôi, phát triển tăng đàn.

{keywords}
Trao cần câu thoát nghèo cho nông dân khó khăn ở Cao Bằng

Trong quá trình thực hiện chương trình, các hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình đều có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc bò phát triển tốt, công tác phòng chống dịch bệnh cho bò được các hộ gia đình tiến hành kiểm tra, tiêm phòng theo định kỳ; chuồng trại được che chắn cẩn thận đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Chương trình trao tặng bò cái sinh sản là một hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống.

Hồng Nhì
Ảnh: Thúy Tình