Tại Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045 với sự hỗ trợ của Ủy ban kinh tế – xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UNESCAP), bà Gemma Van Halderen - Trưởng Bộ phận Thống kê của UNESCAP đánh giá, chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 - 2020 hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam. Sự gắn kết của Thống kê Việt Nam với các tiêu chuẩn thống kê quốc tế là rất quan trọng.

Khuyến khích Thống kê Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Chiến lược thống kê phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, qua đó khẳng định vai trò của Thống kê Việt Nam, thực hiện tốt chiến lượt phát triển thống kê quốc gia, bà Gemma Van Halderen góp bàn:

"Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam là cơ hội để xác định giai đoạn 2021 - 2030, theo đó, Tổng cục Thống kê Việt Nam cần làm gì và nền tảng cho những năm sau 2030. Đặc biệt, chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững là một chương trình phát triển có thể mang lại lợi ích cho Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam. Theo đó, Tổng cục Thống kê cần xác định được đích cần đến và cần đầu tư vào những lĩnh vực nào; đồng thời, nên đánh giá và lựa chọn những điều phù hợp nhất với tình hình Việt Nam”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Các chuyên gia kinh tế cũng như chuyên gia thống kê hàng đầu Việt Nam đã tích cực tham gia tham luận. Tiến sĩ Đỗ Văn Thành - Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham luận về nhu cầu số liệu thống kê phục vụ phân tích định lượng chính sách kinh tế vĩ mô.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày về Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và những vấn đề đặt ra cho công tác thống kê. Phần trình bày tập trung vào 3 nội dung chính: (1) Đánh giá thực lực điểm xuất phát (hiện trạng) (2) Nội dung chiến lược 2021-2030, (3) Những vấn đề đặt ra đối với công tác thống kê trong thời gian tới.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đoàn - Nguyên Viện trưởng Viện khoa học Thống kê đã có 2 phần trình bày. Thứ nhất là, Quy trình xây dựng chiến lược tập trung vào 3 nội dung: Một số nội dung cơ bản về xây dựng chiến lược; Quy trình xây dựng chiến lược phát triển thống kê; Tầm nhìn chiến lược thống kê của một số quốc gia. Thứ hai là, Định hướng phát triển Thống kê kinh tế trong xây dựng chiến lược thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Lương - Chủ tịch Hội Thống kê tỉnh Phú Thọ đã tham luận về chỉ số phát triển kinh tế - xã hội và nghiên cứu áp dụng cho Việt Nam; qua đó khái quát những thuận lợi, khó khăn, kết quả, hạn chế của thống kê kinh tế trong giai đoạn vừa qua và đưa ra một số đề xuất phát triển Thống kê kinh tế trong giai đoạn mới.

Còn Tiến sĩ Phạm Đăng Quyết - Hội Thống kê Việt Nam tham luận các vấn đề xoay quanh nội dung lồng ghép phát triển thống kê kinh tế trong chiến lược phát triển thống kê Việt Nam. Trong đó, theo thống kê của Woldbank, năm 2019, chỉ số chung về năng lực thống kê của Việt Nam đạt 78,89/100 điểm, xếp vị trí thứ 5/11 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tham gia đánh giá, đạt trình độ khá. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Thống kê Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Khi kết luận hội thảo Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã yêu cầu Tổ thường trực phải xây dựng bảng hỏi chi tiết, cụ thể để yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê Việt Nam trả lời nhằm hoàn thiện xây dựng chương trình hành động, mục tiêu cho Chiến lược giai đoạn tới. Tổ thường trực phải bám sát công việc, hàng tuần báo cáo tiến độ để hiện thực hóa công việc trong thời gian tới vì tiến độ công việc đã chậm so với kế hoạch. Tổng cục trưởng yêu cầu sẽ tổ chức tiếp một hội thảo trong tháng 12/2020 sau kết thúc quá trình tham vấn. 

Thu Hà