Ngày 25/6, tại thủ đô Brasilia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Đại sứ, Đại diện Văn phòng thương mại các nước ASEAN với 40 nhà nhập khẩu, xuất khẩu và cung cấp dịch vụ bang Rio Grande do Sul.

Đây là sự kiện trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Brazil, nhằm đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh cũng như xúc tiến thương mại giữa ASEAN và Brazil.

Dự cuộc họp, về phía Brazil có ông Arno Gleisner - Phó Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại Ngoại thương Brazil (FCCE) đồng thời là Chủ tịch Cổng thông tin Ngoại thương Brazil (COMEX) cùng đại diện các doanh nghiệp bang Rio Grande do Sul.

{keywords}
Ngày 25/6, tại thủ đô Brasilia đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Đại sứ, Đại diện Văn phòng thương mại các nước ASEAN với 40 nhà nhập khẩu, xuất khẩu và cung cấp dịch vụ bang Rio Grande do Sul.

Rio Grande do Sul là bang nằm ở khu vực phía nam Brazil với diện tích gần 300 nghìn km² và 12 triệu dân, thủ phủ mang tên Porto Alegre. Bang có khí hậu cận nhiệt đới nên nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp (các sản phẩm chính gồm: đậu nành, lúa mì, gạo và ngô), chăn nuôi và công nghiệp (các sản phẩm chính gồm: da giày, thực phẩm, dệt may, gỗ xẻ, luyện kim và hóa chất).

Chính vì những điểm tương đồng giữa bang Rio Grande do Sul và các nước ASEAN cuộc họp đã thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Brazil, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã giới thiệu về ASEAN và các lĩnh vực có thể hợp tác với Brazil trong thời gian tới gồm: Thương mại và đầu tư; Nông nghiệp và an ninh lương thực; Quốc phòng; Công nghệ; Phòng chống buôn bán người; An toàn hàng hải.

Trong năm 2020, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Brazil với thương mại hai chiều là 21 tỷ USD. Sau phát biểu của Đại sứ Kim Hoa, lần lượt Đại sứ của các nước ASEAN cũng có bài phát biểu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của đất nước mình.

Cũng tại cuộc họp, ông Ngô Xuân Tỵ - Trưởng Văn phòng thương mại Việt Nam tại Brazil đã giới thiệu với các doanh nghiệp Brazil về các tiềm năng hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Brazil đạt gần 2,64 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Brazil đạt 893,5 triệu USD, tăng 30%, Việt Nam nhập khẩu từ Brazil đạt 1,75 tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020.

Các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Brazil trong năm 2020 tăng mạnh ở một số mặt hàng như sắt thép các loại, kim loại, sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ, sản phẩm mây, tre, cói và thảm, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Xơ, sợi dệt các loại, cao su, hàng thủy sản, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…

Hồng Liên