Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia 5 kỳ Hội nghị AMMD lần lượt tại các nước Thái Lan, Brunei, Indonesia, Malaysia và Singapore. Hội nghị AMMD 6 do Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức năm 2018 tại Hà Nội.

{keywords}
Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021, Hội nghị AMMD 7 tập trung vào một số nội dung chính, gồm: Cập nhật tình hình phát triển trong khối ASEAN; phát biểu của Trưởng đoàn cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy; báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 41; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 42; Báo cáo đánh giá giữa kỳ về kế  hoạch hành động ASEAN phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống tệ nạn ma túy 2016-2025 và Kế hoạch hợp tác ASEAN đấu tranh chống sản xuất và mua bán ma túy bất hợp pháp tại khu vực Tam giác vàng; Thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị AMMD 7, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một Cộng đồng chung ASEAN không ma túy.

Với trách nhiệm của một nước thành viên, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của ASEAN, đã và đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện, cân bằng và lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch hành động bảo vệ Cộng đồng ASEAN chống ma túy trái phép 2016-2025 và Kế hoạch hợp tác ASEAN về đấu tranh chống mua bán và sản xuất ma túy trái phép tại khu vực Tam giác vàng 2020-2022 với việc triển khai Chương trình phòng, chống ma túy quốc gia theo Kế hoạch của Chính phủ.

Chia sẻ với các đại biểu tham dự, Đại tướng Tô Lâm cho hay, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; dành ưu tiên cao trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới đường bộ, đường thủy và đường hàng không; triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa; đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Việt Nam cũng nhất trí cao đối với các nội dung đề ra và tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị AMMD lần thứ 7 sẽ thể hiện cam kết chính trị cấp cao cho ASEAN trong phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2025.

Văn Hùng