Tối 16/8, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc – những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 đang nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân.

{keywords}
 

Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thanh Tùng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu (bên phải) theo dõi hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Trung tâm hồi sức tích cực ICU thông qua camera giám sát.

{keywords}
 

Ông Đoàn Tấn Bửu gọi điện thoại trao đổi trực tiếp với Bác sĩ đang điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực ICU. Ông được Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc; đồng thời là thành viên Tổ công tác 229 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phụ trách nhóm tầm soát, truy vết, điều trị Covid-19 tại thành phố Sa Đéc.

{keywords}
 

Tại Trung tâm hồi sức tích cực ICU có 50 giường bệnh, hiện có hơn 30 bệnh nhân nặng phải thở máy, lọc máu, đa số là bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền. Các bác sĩ phải thường xuyên, liên tục theo dõi, chăm sóc bệnh nhân.

{keywords}
 

Bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ trung bình và nặng nên đội ngũ Ban Giám đốc bệnh viện phải luôn túc trực tại đây để kịp thời chỉ đạo mọi hoạt động. Là Bác sĩ Chuyên khoa II nên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu luôn thấu hiểu nỗi vất vả, căng thẳng của bác sĩ điều trị.

{keywords}
 

Ông Đoàn Tấn Bửu đến thăm các bác sĩ, điều dưỡng trực tại phòng hành chính của bệnh viện. Nơi đây sẽ tiếp nhận các thông tin từ các bác sĩ ở khu điều trị bên trong và kịp thời đáp ứng các yêu cầu liên quan điều trị bệnh nhân. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao được Bộ Y tế điều động đến hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

{keywords}
 

Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng chịu trách nhiệm theo dõi thông tin từ phòng điều trị, đặc biệt là hoạt động tại Trung tâm ICU.

{keywords}
 

Kể từ khi ghi nhận các ca mắc Covid-19 tại bệnh viện vào ngày 24/6, nhiều hoạt động tại bệnh viện gặp nhiều khó khăn, kể cả việc cung cấp các suất ăn cho lực lượng y, bác sĩ và cả bệnh nhân. Dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn Tấn Bửu, Công đoàn bệnh viện đã tổ chức bếp ăn tại đơn vị. Lực lượng y tế, ngoài thời gian chăm sóc, điều trị bệnh nhân sẽ tham gia nấu các bữa ăn, với hơn 1.500 phần ăn mỗi ngày cho 03 buổi: sáng, trưa, tối.

{keywords}
 

Lần đầu tiên tiếp cận các dụng cụ nấu nướng bằng điện công suất lớn nên lực lượng y tế gặp nhiều lúng túng, do đó phải cần sự hỗ trợ từ lực lượng chuyên vận hành thiết bị.

{keywords}
 

Để hỗ trợ thực phẩm cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã tặng cho bệnh viện nhiều mặt hàng như: Cá tra, cá viên, tôm, cá ngừ, trứng v.v.. Nhiều cá nhân, tổ chức khác tặng thêm rau, củ, quả v.v. để bệnh viện tự túc phục vụ suất ăn.

{keywords}
 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chia sẻ khó khăn và động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp những suất ăn dinh dưỡng, hợp vệ sinh cho đội ngũ y, bác sĩ cũng như bệnh nhân trong bệnh viện.

{keywords}
 

Thay vì bắt tay, trong điều kiện dịch Covid-19, các bác sĩ “chạm cùi chỏ” để tạm biệt nhau và luôn tâm niệm phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó là tổ chức thu dung, điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19, sớm đưa người bệnh phục hồi, trở về cuộc sống bình thường mới.

Nguyệt Ánh