Phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Lê Quốc Phong nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của 57 gương điển hình xuất sắc qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

{keywords}
Năm 2021, Đồng Tháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt kết quả cao. Trong ảnh: Một góc TP. Cao Lãnh. 

Ông Lê Quốc Phong đánh giá cao các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh đã tích cực thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng sâu rộng, đi vào nền nếp, với nhiều ý tưởng sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển hiện đại và phù hợp tình hình thực tế.

Tiêu biểu là các mô hình: Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh với diễn đàn "Công an Đồng Tháp nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; TP Cao Lãnh với cách làm "xuống phố, về làng"; huyện Hồng Ngự với mô hình "Ngày thứ bảy vì nhân dân”…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những đột phá, trọng tâm để tập trung thực hiện, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

“Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát việc thực hiện và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, địa phương, đơn vị mình. Chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Kiên Trung, Hoàng Hiệp