Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (1886-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 – 2021) với chủ đề “Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác, lao động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh”.

{keywords}
Hòa Bình phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh. Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích nhằm thông qua phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 135 năm đấu tranh, xây dựng, phát triển và 30 năm sau khi tái lập tỉnh Hòa Bình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Kế hoạch đề ra các nội dung thi đua bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và phòng chống tham nhũng; phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh; chỉ số CCHC của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh thông qua việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua nghiên cứu các sáng kiến, giải pháp về công tác CCHC và được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận.

Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống đại dịch Covid-19 với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Tiếp tục phát huy tính tích cực trong phong trào thi đua của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hăng hái thi đua, tạo ra khí thế mới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch chỉ ra, thông qua phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - Việc tốt”, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng và tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Cũng theo kế hoạch này, thời gian thi đua là từ tháng 4/2021 đến khi tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh.

Duy Khánh