Sáng 30/9, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 (AMMTC 15) + Trung Quốc, các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về những lĩnh vực hợp tác ưu tiên tiềm năng giữa ASEAN-Trung Quốc về thực thi pháp luật và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

{keywords}
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 (AMMTC 15) + Trung Quốc. Ảnh Bộ CA

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc đối với hoà bình, ổn định và thịnh vượng khu vực; sự ủng hộ, hỗ trợ của Trung Quốc đối với các nước ASEAN. Trong cơ chế hợp tác SOMTC/AMMTC thời gian qua, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là lĩnh vực tội phạm mạng, tội phạm truy nã và trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Trung Quốc duy trì, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống các loại tội phạm này với các nước ASEAN; nghiên cứu hỗ trợ vật tư, thiết bị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của các nước ASEAN; đẩy mạnh cung cấp vaccine cho các nước ASEAN, hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vaccine trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại các nước ASEAN.

Nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ (MoU) giữa ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống giai đoạn 2017 - 2023 và Kế hoạch hành động về hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống 2019 - 2023, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn.

Đẩy mạnh hợp tác trong huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học để nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật các nước ASEAN nhằm tăng cường khả năng dự báo, ngăn ngừa và xử lý các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang nổi lên hiện nay.

Nghiên cứu thiết lập đầu mối liên lạc trong trường hợp khẩn cấp giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phối hợp khi có yêu cầu liên quan đến ngăn chặn, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau...

Bạch Hân