Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hiền nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, điều này khiến các thế lực thù địch càng cố tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá những đường lối, quan điểm của Đại hội đề ra; chống phá công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ngoài những vấn đề cốt yếu thường xuyên chống phá như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện tại các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc nội dung các văn kiện của Đại hội XIII.

{keywords}
Cẩn trọng với kiểu “mưa dầm thấm lâu” của các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo nhằm chống phá.

 

Đơn cử, những nội dung Đại hội lần này không có gì mới; vẫn bình mới rượu cũ, rằng chủ đề của Đại hội vừa chung chung lại rườm rà; rằng Đại hội XIII một lần nữa không chấp nhận nhưng giá trị chung của nhân loại là tam quyền phân lập, xã hội dân sự nên sẽ thất bại; rằng trong điều kiện thế giới hiện nay không có độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không thể có chuyện giữ được độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế; phê phán đường lối phát triển kinh tế của Đại hội, cho rằng đường lối kinh tế của Đại hội là lý thuyết, phi thực tế, thiếu nguồn lực, thiếu sinh lực.v.v..

Bởi vậy, việc xây dựng, nâng cao chất lượng các luận cứ phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối đổi mới cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Từ nhiều góc tiếp cận khác nhau, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi sâu sắc về các luận cứ đấu tranh theo chủ đề của hội thảo.

Đồng thời cũng làm rõ thêm nhiều khía cạnh trong xây dựng luận cứ đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch như: Cần nhận diện rõ hơn những thủ đoạn tinh vi, thâm độc, lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, bước tiến khoa học công nghệ, sức lan tỏa mạnh của các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi đen những thành quả cách mạng của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng trong tình hình hiện nay; phát hiện sớm những "biến thể mới" của các luận điệu phản tuyên truyền để giành quyền chủ động trong đấu tranh; đề xuất các giải pháp phát huy rộng rãi kết quả nghiên cứu về các luận cứ đấu tranh phê phán trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng có căn cứ để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao hiệu quả đấu tranh; tiếp tục xây dựng những luận cứ sắc bén, có tính thuyết phục và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, nhất là trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Mạnh Hưng, Quyết Thắng